Hoa tươi đậm màu sắc Việt Nam trên đất nước Lào

Các cửa hàng bán hoa bên đại lộ Cayson Phomvihan, Souphanouvong ở Vientiane phần lớn đều nhập các loại hoa từ Việt Nam.
Không khí Tết Việt đã về trên đất Vientiane, ngoài bánh chưng, gò chả, dưa hành, có một điểm mới là hoa Việt Nam được bày bán nhiều trong những ngày giáp Tết.

Các cửa hàng bán hoa tươi bên đại lộ Cayson Phomvihan, Souphanouvong, Đông Balan… phần lớn đều nhập hoa từ Việt Nam, nhiều nhất là hoa hồng các loại, đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của người tiêu dùng.

Theo các chủ cửa hàng, sở dĩ hoa Việt Nam được bày bán nhiều trong các cửa hàng vì người Lào hiểu được tâm lý người Việt thường dùng nhiều hoa trong ngày Tết, hơn nữa hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở văn phòng tại Vientiane nên nhu cầu hoa tươi cho ngày lễ, Tết ngày một lớn;

Bên cạnh đó, một yếu tố không thể bỏ qua là hoa của Việt Nam giá rẻ hơn hoa nhập khẩu từ Thái Lan và Trung Quốc. Giá một bông hồng khoảng 2.000 kíp tương đương khoảng 50.000 đồng, trong lúc đó một bông hoa hồng Thái Lan hoặc Trung Quốc (chất lượng tương đương) có giá 3.000 kíp.

Chị Khuonpheth Vongdala, chủ cửa hàng hoa tại Đông Balan cho biết, đã nhiều năm nay Hoa Việt nam đã có mặt tại Vientiane nhưng năm nay gần như chiếm lĩnh thị trường vì nhiều vùng trồng hoa của Thái Lan bị ngập lụt, Trung Quốc thì đường sá quá xa, trong lúc đó hoa Việt Nam chất lượng không thua kém mà giá cả phải chăng, vận chuyển thuận lợi vì ngày nào cũng có nhiều chuyến xe khách đến Lào.

Khác với Việt Nam thường mua hoa cành, ở Lào hoa nhập về được trang trí thành lẵng to nhỏ khác nhau, bán được giá hơn.

Bên cạnh hoa tươi, các đại lý còn nhập quất và đào từ Việt Nam để phục vụ bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhất là những bà con có gốc là quê miền Bắc, đào quất là những loại cây không gì có thể thay thế mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Cùng với đào, quất, dọc đường lên khu du lịch Thàngòn còn có những điểm bán mai rừng khá nhộn nhịp, không chỉ phục vụ tết ở Vientiane mà còn phục vụ cán bộ, công nhân, học sinh Việt Nam công tác học tập tại Lào khi về nghỉ Tết.

Cùng với hoa nhập, hoa mai rừng còn có nhiều loại hoa lan quý do người dân trồng phục vụ Tết, lễ trong đó nổi bật là các loại lan hồ điệp, lan vũ nữ, lan Thái tím rất đa dạng và bắt mắt./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục