“Hoa xác chết” khổng lồ bốc mùi hôi thối ở Brazil

Cây Titan Arum còn có tên là "cây hoa xác chết" hay "dương vật khổng lồ" bốc ra mùi hôi thối nhưng thu hút rất nhiều người xem.
Hàng trăm du khách đang đổ về một khu vườn thực vật tại đông nam Brazil để ngắm một bông hoa hiếm Titan Arum, loại hoa nhiệt đới lớn nhất và nặng mùi nhất thế giới.
“Hoa xác chết” khổng lồ bốc mùi hôi thối ở Brazil ảnh 1
Hoa Titan Arum rất khó nở và bốc mùi hôi thối (Nguồn: AFP)

Được biết đến với cái tên "hoa xác chết" bởi mùi hương giống như mùi thối rữa, bông hoa này bắt đầu nở vào ngày Giáng sinh và đang bắt đầu tàn, nhà thực vật học Patricia Oliveira cho AFP biết. Bông hoa có "vòng đời 72 giờ, trong thời gian đó nó tỏa ra mùi thối rữa và thu hút các loài thụ phấn: ruồi carrion và bọ cánh cứng," Oliveira, người làm việc tại vườn Inhotim, cách Rio de Janeiro khoảng 445km, nơi sinh sống của bông hoa đồ sộ này, cho biết. Titan Arum, được biết với cái tên khoa học "Amorphophallus titanum," có nghĩa là "dương vật vĩ đại," có nguồn gốc từ khu rừng mưa phía tây Sumatra, Indonesia. Nó hiếm khi nở hoa, rất khó để ươm trồng và cần 6 năm để trưởng thành. Ngày 27/12, mẫu vật Brazil này đã đạt tới chiều cao 167cm, nhưng loài cây này có thể cao đến hơn 3m." Đây là "lần thứ hai nó nở hoa, lần đầu vào tháng 12/2010," Oliveira nói. Khi nó nở hoa, bông hoa có cùng nhiệt độ với cơ thể người, giúp nó phát tán ra mùi hăng. Loài cây này được nhà khoa học Italy Odoardo Beccari mô tả lần đầu vào năm 1878. 10 năm sau, nó nở tại một vườn thực vật ở London và lần ra hoa tiếp theo vào năm 1926./.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục