Hoài niệm về một thời anh dũng qua triển lãm “Sống mãi với Thủ đô”

200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật đã được trưng bày tại Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23/11-3/1.
Hoài niệm về một thời anh dũng qua triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” ảnh 1Bộ đội tiến về tiếp quản thị xã Hà Đông. (Ảnh: TTXVN)

Các cựu chiến binh Hà Nội cùng người dân Thủ đô được sống lại không khí sục sôi của những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và những giây phút hân hoan trong Ngày Giải phóng Thủ đô qua Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô.”

Triển lãm do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến.

Triển lãm diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội từ ngày 23/11 và mở cửa đến hết ngày 3/1/2017.

200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật đã giới thiệu cuộc chiến của quân và dân Hà Nội giai đoạn 1945-1954 qua ba chủ đề chính: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946-17/2/1947) và Giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

Người xem thực sự ấn tượng với những bức ảnh cuộc mít tinh kêu gọi tổng khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội tại Nhà hát Lớn thành phố ngày 17/8/1945, các lực lượng quần chúng cách mạng đánh chiếm Bắc Bộ Phủ ngày 19/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, nhân dân Thủ đô diễu hành cổ động phong trào diệt giặc dốt ngày 6/12/1945...

Đây là những bức ảnh quý khẳng định thành quả của Cách mạng tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu những hình ảnh mới lạ, đầy xúc động về ngày Giải phóng Thủ đô như đơn vị quân nhạc của ông “quản Liên” trong lễ chiến thắng năm 1954, điểm chốt cuối cùng của quân Pháp tại ngã tư Hàng Đào-Hàng Ngang-Hàng Bồ-Hàng Bạc, cổng chào được dựng lên trước cửa đền Ngọc Sơn năm 1954, người dân phố Hàng Khay trang trí nhà mừng ngày Giải phóng Thủ đô, Thiếu tướng Vương Thừa Vũ trong buổi ra mắt Ủy ban hành chính tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 1954…

Triển lãm còn sắp đặt không gian phố cổ Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945-1954 gợi cho người xem những hoài niệm về một thời anh dũng, kiên cường của người dân Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục