Hoãn lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 vì dịch COVID-19

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra ngày 10/8 tới phải hoãn lại vì tình hình dịch COVID-19 phức tạp ở Singapore, địa điểm tổ chức buổi lễ.
Đương kim vô địch Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2020. (Ảnh: TTXVN)
Đương kim vô địch Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2020. (Ảnh: TTXVN)

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa đưa ra thông báo hoãn buổi lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 vào ngày 10/8 tới tại Singapore. 

Nguyên nhân tới từ việc Singapore đang siết chặt các công tác phòng chống dịch COVID-19 nên hoãn lại nhiều sự kiện để đảm bảo an toàn. Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 nằm trong số này. 

Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth cho biết: "Chúng tôi không thể tổ chức buổi lễ bốc thăm ở Singapore để đảm bảo lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng vẫn có thể tổ chức buổi lễ trọn vẹn trong thời gian tới. AFF sẽ sớm đưa ra các phương án cần thiết để đảm bảo mọi việc được tổ chức trọn vẹn và đảm bảo được quyền lợi của đối tác." 

Buổi lễ bốc thăm chia bảng bị hoãn lại dẫn tới nghi ngại giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á đứng trước nguy cơ bị hủy do tình hình dịch COVID-19 phức tạp trên nhiều quốc gia, đặc biệt tại Indonesia. 

Theo dự kiến, AFF Cup 2020 đã diễn ra từ 23/11/2020 đến 31/12/2020. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát trong vòng hai năm qua, giải được hoãn tới tháng 12/2021 và 1/2022. 

AFF Cup 2020 nhiều khả năng không thể diễn ra vào cuối năm 2021 như dự kiến.

Truyền thông Thái Lan mới đây cho biết quốc gia này muốn tổ chức thi đấu tập trung AFF Cup 2020 nếu AFF và các nước đồng ý. Họ tự tin tổ chức tốt giải đấu khi vừa đăng cai thành công vòng bảng AFC Champions League 2021 với quy tắc an toàn "bong bóng" theo tiêu chuẩn của AFC. 

AFF đã phân nhóm hạt giống để bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020. Đương kim vô địch Việt Nam nằm nhóm 1 cùng với Thái Lan. Nhóm 2 gồm Indoneisa và Á quân Malaysia. Philippines và Myanmar thuộc nhóm ba. Nhóm bốn gồm Singapore và Campuchia, Timor Leste và Brunei nằm nhóm cuối.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam chưa tính tới AFF Cup 2020 khi đang chuẩn bị tối đa cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp diễn ra vào tháng 9. Từ hôm nay (5/8), đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu sinh hoạt, tập luyện khép kín tại Hà Nội./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục