Hoan nghênh Việt Nam chống khủng bố hạt nhân

Chiều 30/4, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố hoan nghênh Việt Nam tham gia Sáng kiến toàn cầu về đấu tranh chống khủng bố hạt nhân.
Chiều 30/4, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố hoan nghênh Việt Nam tham gia Sáng kiến toàn cầu về đấu tranh chống khủng bố hạt nhân.

Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Việt Nam đã chính thức thông báo cho Nga và Mỹ, hai nước đồng Chủ tịch Sáng kiến toàn cầu về đấu tranh chống những hành động khủng bố hạt nhân về việc Việt Nam ủng hộ và tham gia sáng kiến này.

Nga đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ góp phần đáng kể để thực hiện sáng kiến đó.

Liên bang Nga cũng hy vọng các nước khác tham gia sáng kiến này trên tinh thần tán thành mục đích chung được nêu ra trong sáng kiến và trung thành với cuộc đấu tranh chống khủng bố hạt nhân.

Sáng kiến toàn cầu về đấu tranh chống những hành động khủng bố hạt nhân đã được Nga và Mỹ thông qua và công bố trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) tại Saint-Peterburg tháng 7/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục