Hoàn tất hồ sơ vụ mua bán vũ khí lớn xuyên quốc gia

Công an tỉnh Hà Giang hoàn tất hồ sơ vụ án đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xuyên quốc gia lớn nhất địa bàn.
Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã kết thúc điều tra và hoàn tất hồ sơ vụ án "Nông Văn Kiểu cùng đồng bọn có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Giang.

Đại tá Hầu Văn Lý, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết đây là vụ án rất phức tạp, nghiêm trọng đòi hỏi lực lượng điều tra dày công thực hiện nhiều tháng qua tại các địa bàn của tỉnh Hà Giang và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Các đối tượng có quan hệ anh em, gia đình nên hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và có nhiều "kinh nghiệm" đối phó với cơ quan chức năng, do đó gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra.

Tiền mua bán vũ khí quân dụng thường được bọn chúng vận chuyển theo đường ô tô khách; còn "hàng" vận chuyển theo đường bộ, địa điểm giao hàng lại ở những khu vực địa hình hiểm trở giáp ranh, muốn tiếp cận lại chỉ có một con đường độc đạo.

Nông Văn Kiểu cùng đồng bọn đã liên kết nhau mua bán trái phép vũ khí quân dụng tạo thành một đường dây lớn xuyên quốc gia.

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, thông qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, khoảng 18 giờ ngày 15/11/2012, tổ công tác các Phòng PC44, PC67 - Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Bắc Quang ( Hà Giang) đã bắt quả tang Nông Văn Kiểu (sinh năm 1966, thường trú tại xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) điều khiển xe môtô nhãn hiệu mang biển kiểm soát 22B1-13901 chạy từ hướng xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang ra quốc lộ 2 hướng Bắc Quang-Tuyên Quang.

Đến Trạm Cảnh sát Giao thông Vĩnh Tuy (Hà Giang), tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nông Văn Kiểu thì phát hiện 1 khẩu súng ngắn màu đen và 5 viên đạn súng quân dụng chưa qua sử dụng, cùng một số giấy tờ cá nhân và trên 16 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ các đồ vật nêu trên và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nông Văn Kiểu, thu giữ tiếp 1 báng súng bằng gỗ. Qua đấu tranh khai thác, Kiểu đã khai nhận khẩu súng ngắn và 5 viên đạn trên Kiểu mua của đối tượng Nông Hoàng Thuận (ở thôn Đồng Mừng, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang) với giá 12 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tổ chức bắt, khám xét thêm 8 đối tượng là Nông Hoàng Thuận (sinh năm 1961, trú tại thôn Đồng Mừng, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang); Nông Quang Hòa ( sinh năm 1964, trú tại thôn Khuổi Le, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang); Hoàng Văn Dũng (sinh năm 1963, trú tại thôn Đồng Mừng, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang); Hoàng Văn Tài (sinh năm 1969, trú tại thôn Tân Bể, xã Tiên Yên, huyện Quang Bình, Hà Giang); Hoàng Kim Triệu (sinh năm 1949, trú tại xóm 5, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang); Triệu Văn Vụ (sinh năm 1962, trú tại thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, Tuyên Quang). Ma Văn Trọng (sinh năm 1958, trú tại xóm Bản Bắc 2, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên); Nông Văn Tuấn (sinh năm 1983, trú tại thôn Tiến Minh, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, Yên Bái).

Theo kết luận điều tra vụ án, bị can Nông Văn Kiểu và đồng bọn đã có hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng với tổng số 11 khẩu (trong đó có 3 khẩu súng AK, 6 khẩu súng CKC, 2 khẩu súng ngắn và 1 nòng súng AK).

Chín đối tượng đã hưởng lợi từ việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng này hàng trăm triệu đồng. Khám xét nơi ở của 9 đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu giữ trên 100 triệu đồng, nhiều viên đạn, lựu đạn, kíp nổ, dây cháy chậm chưa qua sử dụng; nhiều nòng súng quân dụng, lò xo và các phụ kiện liên quan đến súng quân dụng.

Theo Thượng tá, Điều tra viên Nguyễn Thị Hạnh, phòng PC44 - Công an tỉnh Hà Giang, vụ án "Nông Văn Kiểu cùng đồng bọn có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" với 9 đối tượng ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái... tham gia hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, có sự liên kết với nhau.

Hành vi phạm tội của 9 đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và diễn ra trong thời gian dài (từ năm 2011 đến cuối năm 2012). Chỉ vì ma lực của đồng tiền nên các đối tượng đã phạm tội, song số tiền có được từ việc mua bán vũ khí quân dụng bọn chúng đã chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

Việc triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xuyên quốc gia ở Hà Giang là chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang; góp phần thiết thực kỷ niệm 65 năm "Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; 65 năm lực lượng Công an Nhân dân thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948 - 11/6/2013) và hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an phát động và phong trào thi đua của Công an Hà Giang: "Mỗi ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân"./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục