Hoàn thành gia cố cầu treo tạm Chu Va 6 để dân qua lại

Trưa 29/4, chính quyền huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã hoàn thành gia cố lại cây cầu treo cũ để người dân bản Chu Va 6 và Chu Va 8 đi lại.
Hoàn thành gia cố cầu treo tạm Chu Va 6 để dân qua lại ảnh 1Xử lý các vị trí kém an toàn trên cầu treo Chu Va 6 cũ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Nhằm khắc phục sự cố cầu tạm bị lũ cuốn trôi, đến trưa 29/4, chính quyền huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành gia cố lại cây cầu treo cũ để người dân bản Chu Va 6 và Chu Va 8, xã Sơn Bình có đường đi lại.

Ông Phạm Hải Triều, Phó trưởng Phòng Công Thương huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cho biết cây cầu tạm này chỉ tạm sử dụng trong 1 tháng, sau đó sẽ có phương án sửa chữa lại bởi toàn bộ cáp chủ của chiếc cầu có tuổi thọ đã hơn hai chục năm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại cầu, cơ quan chuyên môn huyện Tam Đường đã làm hai biển chỉ dẫn, trên đó ghi rõ là cầu tạm yếu và hướng dẫn bà con chỉ đi từng người, hoặc một người dắt bộ xe máy, hoặc hai người đi bộ qua...

Chiếc cầu treo được gia cố để đi tạm nằm cách cầu tạm vừa bị lũ cuốn trôi vào khoảng 10m về phía thượng lưu.

Cây cầu này đã "bỏ hoang" cách đây hơn 1 năm khi cầu Chu Va 6 đưa vào sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục