Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 50% người có công với cách mạng

Bộ Xây dựng cho biết tính đến thời điểm hiện tại, việc hỗ trợ nhà ở các đối tượng là người có công với cách mạng đã đạt trên 50%.
Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 50% người có công với cách mạng ảnh 1Một buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Xây dựng cho biết, đến thời điểm này, việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng là người có công với cách mạng đã đạt trên 50%. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ theo chính sách quy định.

Đến nay đã có 52/53 địa phương (có số liệu báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012) được Bộ Tài chính tạm ứng 84% phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với tổng số tiền là 1.866,5 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho 72.153 hộ.

Trong danh sách này, Thành phố Hồ Chí Minh chưa được cấp 2,74 tỷ đồng do vẫn đang lập và phê duyệt Đề án. Hiện nguồn kinh phí còn thiếu khoảng 365,575 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện hỗ trợ theo văn bản số 2106/TTg-KTTH ngày 24/10/2014.

Kết quả thực hiện bước đầu cho thấy cả nước đã có 33.514 hộ đã hoàn thành việc hỗ trợ đạt tỷ lệ 46,4% số hộ cần hỗ trợ theo báo cáo Đoàn giám sát.

Trong số này đã có 21.044 hộ được xây mới nhà ở và 12.470 hộ được sửa chữa, cải tạo lại nhà ở. Trên thực tế cũng vẫn còn 6.421 hộ đang triển khai thực hiện đạt tỷ lệ 8,9% số hộ cần hỗ trợ theo báo cáo Đoàn giám sát, trong đó có 4.502 trường hợp xây mới và 1.919 trường hợp sửa chữa, cải tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, Bộ Xây dựng đề nghị được tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trong 4 năm (từ năm 2015 đến năm 2018) để hỗ trợ nhà ở cho số lượng người có công với Cách mạng mà các địa phương đã phê duyệt Đề án.

Dự kiến từ năm 2015 đến năm 2018 sẽ dành khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ nhà ở cho người có công. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung một phần số hộ người có công của 10 địa phương chưa báo cáo Đoàn giám sát năm 2012 được thực hiện hỗ trợ trong năm 2014 (tổng số hộ người có công được hỗ trợ khoảng 80.000 hộ thay vì 72.000 hộ như đã báo cáo).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Tài chính cấp số kinh phí hỗ trợ còn lại (365,575 tỷ đồng) để hoàn thành hỗ trợ trong năm 2014 cho số lượng người có công với cách mạng mà các địa phương báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục