Hoàng Anh Gia Lai giúp Lào xây hạ tầng cơ sở

Một loạt dự án cơ sở hạ tầng do Hoàng Anh Gia Lai viện trợ không hoàn lại cho Attapu, trị giá khoảng 30 triệu USD, đã được khởi công.
Sáng 11/5, tại tỉnh Attapu ở Nam Lào, một loạt các dự án cơ sở hạ tầng do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Việt Nam) viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Attapu với tổng trị giá khoảng 30 triệu USD, đã chính thức được khởi công.

Các công trình này gồm một bệnh viện 200 giường, một cây cầu dài 100m với trọng tải 50 tấn, 250 ngôi nhà tái định cư và khu trung tâm hành chính huyện Phu Vông có quy mô 15.000 dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavad cảm ơn và đánh giá cao việc làm đầy ý nghĩa mà Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã dành cho tỉnh Attapu.

Các công trình trên không những giúp tỉnh Attapu phát triển kinh tế, xã hội mà còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng hiệu quả.

Tỉnh trưởng Attapu Khamphan Phommathat khẳng định tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là một đối tác lớn, một nhà đầu tư có nhiệt huyết đã giúp Attapu phát triển kinh tế xã hội, xóa bỏ được phương thức làm ăn lạc hậu.

Nhân dịp này, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai còn ủng hộ 1 tỉ kip (tương đương 120.000USD) cho 5 huyện trong tỉnh Attapu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục