Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng đánh bại Cần Thơ

Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng giành chiến thắng trước Cần Thơ

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có màn ngược dòng ấn tượng và giành chiến thắng 2-1 trước đội khách Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ ở vòng 6 V-League.
Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng giành chiến thắng trước Cần Thơ ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. (Nguồn: TTVH)

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có màn ngược dòng ấn tượng và giành chiến thắng 2-1 trước đội khách Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ ở vòng 6 V-League.

Chỉ giành được 5 điểm sau 5 vòng đấu và hiện đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League 2016, HAGL bước vào trận đấu tiếp XSKT Cần Thơ trên sân nhà với quyết tâm giành điểm rất cao.

Trong trận đấu này, cả hai cầu thủ ngoại của XSKT Cần Thơ là Patiyo Tambwe và Oseni Ganiyu Bolaji cũng như cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max đều có tên trong đội hình xuất phát. Điều này giúp cho đội khách có một thế trận khá tốt ở những phút đầu của hiệp 1 trước đội chủ nhà HAGL.

Tận dụng lợi thế chiều cao và sức khỏe của cả 3 cầu thủ này, XSKT Cần Thơ đã có nhiều pha tạt bóng bổng từ 2 biên. Tuy nhiên, những pha dứt điểm cuối cùng của đội khách vẫn chưa thực sự sắc bén, khi lần lượt Patiyo Tambwe lẫn Oseni Ganiyu Bolaji đều đưa bóng đi ra ngoài khung thành, hoặc dứt điểm quá đơn giản, không gây nhiều khó khăn cho thủ thành Tô Vĩnh Lợi.

Lối chơi sở trường không phát huy được tác dụng, các pha tấn công của đội chủ nhà liên tục bị bẻ gãy trước vòng cấm địa của đối phương, HAGL buộc phải tìm kiếm chiến thuật khác, tổ chức dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Tấn công không phát huy hiệu quả, HAGL đã phải trả giá ở những phút cuối của hiệp 1. Phút 42, từ đường căng ngang của một cầu thủ XSKT Cần Thơ bên phía cánh trái, hàng phòng ngự của HAGL rối loạn đã giúp cầu thủ mang áo số 14 Lê Thế Cường của XSKT Cần Thơ băng vào, đệm bóng ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Tô Vĩnh Lợi, mở tỷ số 1-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, HAGL chủ động chơi tấn công và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Thanh Diệp bên phía XSKT Cần Thơ, thì đội chủ nhà đã có bàn thắng gỡ hòa khi Bùi Trần Vũ tung ra một cú sút rất mạnh từ ngoài vòng cấm địa ở phút 46.

Sau đó, tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao khi cả hai đội đều có những tình huống "ăn miếng trả miếng" bằng những pha phản công nhanh. Nỗ lực của đội chủ nhà HAGL cuối cùng cũng được đền đáp.

Phút thứ 67, từ pha tạt bóng của Văn Thanh bên phía cánh phải, cầu thủ vào sân thay người ở đầu hiệp 2 Trần Minh Vương đã có pha đánh đầu chuẩn xác, đưa bóng vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Thanh Diệp, cân bằng 1-1.

Sau bàn gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ HAGL trở nên hưng phấn, họ tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành của đội khách. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ vẫn tiếp tục sử dụng sức mạnh của các cầu thủ ngoại, nhưng trong thế bị động, họ tổ chức phòng ngự số đông ở phần sân nhà và tung ra các đường phản công nhanh mỗi khi có cơ hội.

Đến phút 85, tiếp tục là một pha tạt bóng khác, Moreira J.Osman Francisco đã đánh đầu, hạ gục thủ môn Thanh Diệp, đưa HAGL vượt lên dẫn trước. Những phút cuối trận đấu, XSKT Cần Thơ dồn lên tấn công mong tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đáng chú ý, phút 90, các cầu thủ khách đã đưa bóng vào lưới của HAGL, nhưng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.

Kết thúc trận đấu, HAGL đã bảo toàn được chiến thắng ngược dòng ấn tượng của mình trên sân nhà Pleiku./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục