Hoàng Anh Gia Lai: Sau 10 trận mới thi đấu tệ như thế!

Hoàng Anh Gia Lai: Sau 10 trận mới thi đấu tệ hại như thế!

Thất bại 0-1 trước Hải Phòng tại vòng bốn V-League hôm 21/1 vừa là lần đầu tiên sau 10 trận Hoàng Anh Gia Lai “tịt ngòi” trước đối thủ...
Hoàng Anh Gia Lai: Sau 10 trận mới thi đấu tệ hại như thế! ảnh 1Hàng thủ của Hải Phòng với thủ lĩnh Minh Châu đã dạy cho những cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai một bài học nhớ đời. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Lần đầu tiên sau 10 trận, hàng công của Hoàng Anh Gia Lai đã không thể chọc thủng lưới đối thủ.

Thất bại 0-1 trước Hải Phòng tại vòng bốn V-League hôm 21/1 vừa là lần đầu tiên sau 10 trận Hoàng Anh Gia Lai “tịt ngòi” trước đối thủ. Đây cũng là lần đầu tiên dưới thời đại “Hoàng Anh Gia Lai mới”, đội bóng Phố Núi không tìm được mành lưới đối phương.

Ngày 30/11 là lần đầu tiên thế hệ Hoàng Anh Gia Lai mới ra mắt người hâm mộ tại trận gặp Sanna Khánh Hòa ở Cúp giao hữu Tứ hùng Gia Lai. Dù thua trận, Công Phượng và các đồng đội vẫn kịp ghi 1 bàn vào lưới đối thủ. Từ sau trận đấu ấy, Hoàng Anh Gia Lai đã tiến bộ rất nhiều. Hàng công của họ liên tục nổ súng trong 8 trận tiếp theo và có nhiều chiến thắng giòn giã cả trong và ngoài nước, trước nhiều đối thủ thuộc các đẳng cấp và nền bóng đá khác nhau.

Nếu chỉ tính riêng trên phương diện tấn công, hàng công áo xanh đã làm khá tốt nhiệm vụ và chứng minh rằng họ đủ khả năng thể làm nên chuyện ở môi trường V-League. Dù không có ngoại binh giỏi, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đã có 6 bàn sau 4 trận ở V-League. Đó là một con số chấp nhận được.

Chỉ có điều, biểu đồ phong độ của hàng công Hoàng Anh Gia Lai đã giảm liên tục kể từ thời điểm V-League bắt đầu trước khi trở về “zero”. Đối đầu với Khánh Hòa, họ chơi tưng bừng và có 4 bàn thắng. Đến trận gặp Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa, họ chỉ có 1 bàn trước khi chính thức “tịt ngòi” tại sân Lạch Tray.

Song song với phong độ đi xuống của hàng công Hoàng Anh Gia Lai, phong độ của tiền đạo chủ lực, ngôi sao số một Công Phượng cũng gặp vấn đề. 90 phút với Khánh Hòa là lần cuối cùng tiền đạo mang áo số 44 nổ súng. Quan trọng hơn, anh càng chơi càng tệ, thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng và tỏ ra mệt mỏi.

Ở trận gặp Hải Phòng, ông Guillaume Graechen thậm chí đã cất Phượng lên băng ghế dự bị. Chiến lược gia người Pháp thú nhận: “Công Phượng ngồi dự bị vì đã chơi không tốt ở trận đấu trước.”

Hoàng Anh Gia Lai: Sau 10 trận mới thi đấu tệ hại như thế! ảnh 2Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và không thể hiện được gì nhiều. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Rõ ràng, vấn đề lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai đang nằm ở hàng tấn công. Với một đội bóng thiên về tấn công và không có các hậu vệ giỏi, tấn công và ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ là cách duy nhất giúp họ có chiến thắng. Nhưng chính hàng công ấy lại đang gặp khủng hoảng.

Huấn luyện viên Graechen thừa nhận sau trận gặp Hải Phòng: “Hàng công của chúng tôi đang gặp vấn đề. Ngay cả trong 9, 10 trận giao hữu gần nhất, chúng tôi vẫn luôn ghi bàn. Đây đúng là trận đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai không có bàn thắng.”

Ông thầy người Pháp nhấn mạnh: “Ba trận tấn công không tốt là lý do chúng tôi thất bại.”

Chi tiết duy nhất có thể khiến Hoàng Anh Gia Lai bớt bi quan là phong độ của hàng thủ Hải Phòng. Hãy nhớ rằng những Công Phượng, Tuấn Anh đã phải đối mặt với tuyến phòng ngự mạnh nhất giải. Hải Phòng là đội duy nhất còn giữ sạch lưới cho tới thời điểm này. Không ghi được bàn vào lưới họ chẳng phải là điều gì đó quá xấu hổ.

Dù vậy, ông Graechen cần nhanh chóng tìm lại công thức tấn công cho đội bóng. Với Hoàng Anh Gia Lai lúc này, bàn thắng, thật nhiều bàn thắng là lẽ sống.

Công tệ, thủ cũng không khá

10 trận gần nhất đã qua, Hoàng Anh Gia Lai đã để thủng lưới tới 15 bàn. Chỉ tính riêng trong 4 trận V-League, lưới của Hoàng Anh Gia Lai đã rung lên 7 lần. Chấp gần 2 bàn mỗi trận, áp lực cho Công Phượng, Văn Toàn ở tuyến trên là quá lớn.

Sự khác biệt về năng lực phòng ngự cũng gây ảnh hưởng lớn tới kết quả của Hoàng Anh Gia Lai. Hàng công của họ cũng có 6 bàn như Hải Phòng nhưng trong khi Hải Phòng chưa để thủng lưới, thủ môn Hoàng Anh Gia Lai đã 7 lần phải nhặt bóng. 7 bàn thua ấy tương đương với 7 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng (Hải Phòng hạng 2, Hoàng Anh Gia Lai hạng 10).

Tính rộng ra, hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai hiện chỉ xếp trên Đồng Nai, Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam. Hãy chú ý, 3/4 đội bóng này từng là nạn nhân của “kẻ hủy diệt” Becamex Bình Dương.

Kết quả 10 trận gần nhất của HAGL (giao hữu và chính thức)

30/11/2014, Hoàng Anh Gia Lai - Khánh Hòa 1-2
2/12/2014, Hoàng Anh Gia Lai - Cần Thơ 3-2
4/12/2014, Hoàng Anh Gia Lai - Phú Yên 5-1
20/12/2014, Hoàng Anh Gia Lai - Raynon 3-0
24/12/2014, Hoàng Anh Gia Lai - Chonburi 3-0
26/12/2014, Hoàng Anh Gia Lai - Sian Navy 3-3
4/1/2015, Hoàng Anh Gia Lai - Khánh Hòa 4-2
11/1/2015, Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm Long An 1-2
17/1/2015, Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa 1-2
21/1/2015, Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng 0-1

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục