Hoành tráng lễ kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng

Một chương trình nghệ thuật đặc biệt và nhiều hoạt động đa dạng sẽ được tổ chức đầu tháng 4 để kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng.

Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng, tối 3/4, bên cây cầu Hàm Rồng huyền thoại, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm tái hiện trận chiến đấu anh dũng, hào hùng của quân và dân Hàm Rồng bắn rơi 47 máy bay Mỹ và công cuộc đổi mới trên mảnh đất Hàm Rồng hôm nay.

Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cho biết chương trình nhằm ôn lại lịch sử của Chiến thắng Hàm Rồng, bày tỏ lòng biết ơn, sự hy sinh anh dũng của quân và dân Hàm Rồng-Nam Ngạn-Yên Vực trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự phát triển trên mảnh đất lịch sử Hàm Rồng, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, văn hóa-lịch sử của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

"Hàm Rồng bản anh hùng ca bất tử" do nghệ sĩ ưu tú Mai Tư làm Tổng đạo diễn, được chuyển thể từ kịch bản văn học của đại tá, nhà văn Chu Lai, nhà báo Kiều Vượng hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Chương trình được khái quát hóa qua 3 chương. Chương 1: “Hàm Rồng huyền tích” phản ánh từ thuở khai thiên lập địa, khi nơi đây chưa có sông có núi, chỉ mênh mông một dải đất bằng hồng hoang khô hạn.

Hoạt cảnh chương 2 “Mắt rồng nảy lửa” sẽ giúp người xem hiểu rõ số phận cây cầu mang số phận dân tộc. Lịch sử cây cầu mang lịch sử của cả cuộc chiến tranh.

Chương 3 mang tên “Rồng thiêng cất cánh” sẽ đưa người xem đến với một Hàm Rồng, một Thanh Hóa đang bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đến thời điểm này, ba sân khấu hoành tráng với diện tích 3.000m2, màn hình 3D cực đại cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng và các thiết bị phụ trợ phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt của 2.000 người đã được hoàn thiện.

Cùng với chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 3/4 được truyền hình trực tiếp trên VTV1, trong dịp này ở các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như trưng bày hiện vật, tranh ảnh, sách báo nói về Hàm Rồng chiến thắng và các địa danh liên quan như cầu Đò Lèn, Lạch Trường, Đảo Nẹ, dân quân Hoa Lộc, Thanh Thủy...

Ngoài ra, tối 2/4, sẽ có lễ cầu siêu tại đê sông Mã, thả 4.500 đèn hoa đăng trên đê sông Mã (khu vực Hàm Rồng), giao lưu, truyền hình trực tiếp “Ký ức Hàm Rồng”, chiếu phim về Hàm Rồng tại phường Nam Ngạn, Hội trại Thanh thiếu niên với chủ đề “Tự hào Hàm Rồng”, du thuyền trên sông Mã từ Âu Thuyền đến Yên Vực, chương trình thơ nhạc “Ký ức Hàm Rồng”…/.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã cho phép Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp lễ kỷ niệm 45 năm Hàm Rồng chiến thắng với thời lượng 15 phút vào tối 3/4/2010, tại Quảng trường Hàm Rồng.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư 320 tỷ đồng xây dựng tượng đài, quảng trường chiến thắng Hàm Rồng, đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ.
(Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục