Hoạt động bán ra chốt lời đẩy giá dầu trượt xuống

Giá dầu trên thị trường châu Á trượt xuống, sau khi tăng mạnh phiên cuối tuần trước, nhờ số liệu tích cực từ kinh tế Mỹ và Trung Quốc.
Trong phiên giao dịch 4/2, giá dầu trên thị trường châu Á trượt xuống, sau khi tăng mạnh trong phiên cuối tuần trước, nhờ số liệu tích cực từ kinh tế Mỹ và Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 3/2013 giảm 30 xu xuống 97,47 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 27 xu xuống 116,49 USD/thùng.

Nhà điều hành Yang Weiming, thuộc IG Markets Singapore, nhận định giá dầu đi xuống trong phiên đầu tuần này là do một số nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động bán ra chốt lời, sau khi giá "vàng đen" tăng mạnh trong phiên cuối tuần trước.

Bộ Lao động Mỹ cho biết riêng trong tháng 1/2013 nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 157.000 việc làm mới, cao hơn nhiều so với mức trung bình 127.000 việc làm trong tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Bên cạnh đó, giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin tích cực về hoạt động chế tạo tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Theo các nhà phân tích, dù giảm đôi chút, song giá dầu Brent vẫn vững trên 116 USD/thùng, gần mức cao nhất trong hơn 4 tháng. Số liệu lạc quan về thị trường lao động Mỹ và đà phục hồi mạnh mẽ hơn tại Trung Quốc đang làm dịu đi những lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giảm sút. Nhà phân tích Ric Spooner, thuộc CMC Markets, đánh giá triển vọng sáng sủa hơn của kinh tế Mỹ và Trung Quốc vẫn là nhân tố trợ giúp thị trường "vàng đen."

Trong khi đó, tình hình tại "chảo dầu" Trung Đông vẫn nóng, trước tình hình căng thẳng leo thang tại Irắc. Ngày 3/2, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ tổ chức vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của nước này tại Cadắcxtan vào ngày 25/2 tới.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Munich tổ chức tại Đức, ông Salehi nhấn mạnh "không có giới hạn đỏ cho các cuộc đàm phán song phương," với điều kiện là Tehran thực sự có ý định giải quyết vấn đề này./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục