Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cuba

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana để tưởng niệm 126 năm ngày sinh của Người.
Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cuba ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về lối sống cần, kiệm, liêm, chính (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana để tưởng niệm 126 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2016).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba, Dương Minh nhắc lại cũng trong ngày này, nhân dân Cuba đang kỷ niệm 121 năm ngày Anh hùng dân tộc José Martí ngã xuống trong khi chiến đấu giành độc lập cho đất nước.

Đại sứ Dương Minh nhấn mạnh những sự tương đồng giữa hai người con ưu tú của Việt Nam và Cuba không chỉ sự trùng khớp về ngày tháng đó, mà là còn ở tinh thần ái quốc, tư tưởng giải phóng và giành độc lập tự chủ cho dân tộc, cũng như vai trò quyết định trong lịch sử mỗi quốc gia như nhà lãnh đạo tư tưởng và thành lập các chính đảng là lực lượng dẫn dắt cách mạng tại mỗi nước.

Sự tương đồng về khát vọng tự do, độc lập của mỗi dân tộc và tư tưởng tiến bộ của các nhà lãnh đạo lịch sử của mỗi dân tộc chính là nền tảng vững chắc để hai nước đã và đang vun đắp một tình hữu nghị thủy chung, son sắt, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Chia sẻ quan điểm trên, ​tiến sỹ Ruvislei González, đại diện của ICAP, khẳng định với những nỗ lực không ngừng và những hy sinh to lớn, hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã gìn giữ và lan tỏa được ngọn lửa của chủ nghĩa yêu nước anh hùng và tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập và bản sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng José Martí đã thắp lên, để hiện thực hóa giấc mơ về tự do, độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục