Hoạt động tàu cao tốc tuyến Bình Thuận-Kiên Giang

Tàu cao tốc Hoàng Phúc trị giá 21 tỷ đồng với hai thân, có thể chở được 266 hành khách, hoạt động trên tuyến Phan Thiết-Phú Quý.
Để tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa Phan Thiết-Phú Quý, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ du lịch Hoàng Phúc đã đầu tư tàu cao tốc Hoàng Phúc.

Đây là tàu cao tốc đầu tiên phục vụ trên tuyến đường biển này. Theo kế hoạch, tàu sẽ chạy chuyến đầu tiên vào ngày 1/3/2011.

Tàu cao tốc Hoàng Phúc trị giá 21 tỷ đồng, là loại tàu hai thân, có thể chở được 266 hành khách. Boong tàu rộng 8,80m, dài 30m, trong khoang tàu có nhà vệ sinh, máy điều hòa, tivi...

Tàu có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết gió cấp 6 đến cấp 7, tốc độ tối đa lên đến 30 hải lý/h, với khoảng cách 56 hải lý (khoảng 120km), từ Phan Thiết sau 2 tiếng tàu sẽ ra đến Phú Quý.

Trước đó, Hợp tác xã vận tải Phú Hưng đã đưa vào sử dụng tàu trung tốc Phú Hưng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu đi lại. Do thời tiết thường xuyên biến động, những chuyến tàu nhỏ không thể lưu thông nên dẫn đến tình trạng đảo Phú Quý thường xuyên bị cô lập với đất liền. Khi tàu Hoàng Phúc đưa vào hoạt động người dân sẽ không còn lo sợ bị gián đoạn khi thời tiết xấu trên tuyến đường này.

Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận, Sở thống nhất cho hai tàu trung tốc Phú Hưng và cao tốc Hoàng Phúc được chạy suốt 30 ngày trong tháng. Khi tàu Hoàng Phúc rời cảng Phan Thiết đi Phú Quý, thì tàu Phú Hưng sẽ chạy ngược lại. Như vậy từ nay tàu ra Phú Quý sẽ có suốt 365 ngày trong năm, không bị gián đoạn như trước đây.

Tàu cao tốc Hoàng Phúc có thể coi là chiếc cầu nối góp phần đưa Phú Quý gần hơn với đất liền, thúc đẩy các tiềm năng kinh tế phát triển, thu hút khách du lịch đến với huyện đảo nhiều hơn./.

Hồng Hiếu-Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục