Hoạt động xuất khẩu vũ khí của Đức trên đà suy giảm mạnh

Nhật báo Handelsblatt (Thương mại) dẫn nguồn số liệu từ Chính phủ Đức cho thấy, trong năm 2016, xuất khẩu vũ khí của Đức chỉ đạt 6,85 tỷ Euro, giảm 13% so với năm 2015.
Hoạt động xuất khẩu vũ khí của Đức trên đà suy giảm mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Xuất khẩu vũ khí của Đức giảm tới 13% trong năm 2016 và tiếp tục giảm trong bốn tháng đầu năm 2017.

Nhật báo Handelsblatt (Thương mại) dẫn nguồn số liệu từ Chính phủ Đức cho thấy, trong năm 2016, xuất khẩu vũ khí của Đức chỉ đạt 6,85 tỷ Euro, giảm 13% so với năm 2015. 4 tháng đầu năm 2017, Chính phủ Đức chỉ thông qua việc xuất khẩu vũ khí trị giá 2,42 tỷ Euro, giảm mạnh so với con số 3,3 tỷ Euro cùng kỳ năm 2016.

[Mỹ thông qua kế hoạch bán các loại vũ khí mới cho Israel]

Xuất khẩu vũ khí là một đề tài nhạy cảm ở Đức, do vai trò của nước này trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngoại trưởng Sigmar Gabriel từng hứa hẹn, Đức sẽ hạn chế xuất khẩu các giấy phép, đặc biệt là các loại vũ khí hạng nhẹ.

Trong năm 2016,  53,6% số vũ khí của Đức bán ra không xuất sang các nước thuộc Liên minh châu Âu, NATO hoặc các đối tác khác của Đức. Một trong những khác hàng quan trọng của Đức là Algeria, với thỏa thuận mua tàu khu trục được thông qua vào năm 2012.

Doanh số xuất khẩu vũ khí của Đức 4 tháng đầu năm 2017 đã bao gồm hợp đồng bán tàu khu trục cho Algeria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục