Hobbit đã thu về 90 triệu USD sau tuần đầu công chiếu

Được khởi chiếu từ ngày 17/12 , bộ phim “The Hobbit 3” của đạo diễn Peter Jackson đã thu về 90,6 triệu USD tại thị trường phim Bắc Mỹ.
Hobbit đã thu về 90 triệu USD sau tuần đầu công chiếu ảnh 1Một poster của bộ phim Hobbit: The Battle of the Five Armies. (Nguồn: screenrant.com)

Trong danh sách 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua, có tới bốn bộ phim mới. Nổi bật nhất trong số đó là “The Hobbit: The Battle of the Five Armies” - tập phim cuối cùng của loạt phim chuyển thể từ cuốn “The Hobbit” của tác giả Tolkien.

Được khởi chiếu từ ngày 17/12 thay vì 19/12 như những bộ phim khác, “The Hobbit 3” đã thu về 90,6 triệu USD (56,22 triệu USD trong ba ngày cuối tuần).

“The Hobbit” kể về những sự kiện diễn ra hàng chục năm trước câu chuyện của “The Lord of the Rings”. Nhân vật chính là chàng Bilbo Baggins (Martin Freeman thủ vai), chàng Hobbit nghe theo lời của phù thủy Gandalf (Ian McKellen) để cùng những người lùn đi đòi lại vương quốc bị rồng Smaug chiếm mất.

Loạt phim này sở hữu cốt truyện phiêu lưu lôi cuốn, kỹ xảo hoành tráng và sự trở lại của những ngôi sao “Chúa nhẫn” mà nổi bật nhất là chàng Orlando Bloom vai Legolas...

Dù có nhiều ý kiến chỉ trích đạo diễn Peter Jackson đã “tham lam” khi tách một cuốn sách thành ba tập phim và cho rằng “The Hobbit” vẫn đứng trong cái bóng của “The Lord of the Rings” thì khán giả vẫn đổ xô tới rạp để tạm biệt những người hùng của thế giới Middle Earth.

Hai phần đầu của phim đã thu về khoảng 2 tỷ USD tổng cộng trên toàn cầu và nhiều chuyên gia nhận định “Battle of the Five Armies” cũng sẽ cán cột mốc tỷ USD. Chỉ tính tới ngày thứ Bảy vừa qua, bộ phim đã thu về khoảng 200 triệu USD trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, bộ phim cũng đã chính thức được khởi chiếu từ cuối tuần qua với cái tên “Người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân”.

Bộ phim của đạo diễn Peter Jackson đã phải đối đầu với hai đối thủ nặng ký là “Annie”“Night at the Museum: Secret of the Tomb”. Kết quả là “Secret of the Tomb” đã về nhì với doanh thu 17,3 triệu USD.

Loạt phim này đã bước sang phần ba và tiếp tục xoay quanh anh chàng bảo vệ của viện bảo tàng Larry (Ben Stiller) với cuộc phiêu lưu cùng những mô hình sống dậy tại nơi anh làm việc.

Bộ phim hài này gây chú ý bởi đây là một trong những bộ phim cuối cùng mà danh hài Robin Williams tham gia. Ngôi sao này đã kịp hoàn thành những cảnh quay phim trước khi tự tử vào tháng Tám vừa qua.

Hãng 20th Century Fox đang kỳ vọng các gia đình sẽ kéo tới rạp để xem bộ phim này trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới sau khi đã bỏ ra tới 127 triệu USD để sản xuất phim.

Giám đốc phát hành của Fox là Chris Aronson tỏ ra thất vọng với danh thu mở màn của phim: “Tôi rất sốc bởi kết quả của dịp cuối tuần qua. Chúng tôi đã dự tính tất cả đều phải có doanh thu cao.” “Night at the Museum: Secret of the Tomb” cũng đã được ra mắt tại Việt Nam dịp cuối tuần qua.

Đứng thứ ba là “Annie” - bộ phim nhạc kịch do hãng Sony sản xuất và đã bị các hacker tung lên mạng trong scandal vừa qua. Do vậy doanh thu 16,3 triệu USD vẫn là một thành tích đáng khích lệ.

Tác phẩm mới còn lại là “P.K” của Ấn Độ với doanh thu 3,5 triệu USD và vị trí thứ 10. Đây là bộ phim có sự tham gia của Aamir Khan - nam diễn viên lừng danh với những bộ phim Bollywood “Like Stars on Earth”“3 Idiots”./.


Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. The Hobbit: The Battle of the Five Armies * (2014) 56,22 triệu USD (90,63 triệu USD tính cả tuần)
2. Night at the Museum: Secret of the Tomb* (2014) 17,30 triệu USD
3. Annie (2014) 16,3 triệu USD
4. Exodus: Gods and Kings * * (2014) 8,07 triệu USD
5.The Hunger Games: Mockingjay - Part 1* (2014) 7,75 triệu USD
6. Wild (2014) 4,15 triệu USD
7. Top Five (2014) 3,57 triệu USD
8. Big Hero 6 * (2014) 3,56 triệu USD
9.Penguins of Madagascar * (2014) 3,53 triệu USD
10. P.K (2014) 3,5 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam
** Sắp chiếu tại Việt Nam
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục