Học bổng kỹ năng lãnh đạo tại Israel - cơ hội cho các bạn trẻ châu Á

Khóa học sẽ hỗ trợ những kỹ năng mềm như khả năng lãnh đạo và giao tiếp cho các bạn trẻ, giúp các bạn mở rộng các mối quan hệ quan trọng cũng như định hướng bản thân trong tương lai.

Khởi nghiệp tại Israel được Chính phủ và các tổ chức chú trọng hỗ trợ về cả chính sách lẫn nguồn vốn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và nông nghiệp.

Do đó, quốc gia này hội tụ đủ những điều kiện dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ muốn học hỏi thêm kiến thức, lối tư duy và tinh thần của dân tộc Do Thái cũng như khám phá nét văn hóa độc đáo tại nơi đây.

Rebecca Zeffert, Giám đốc kiêm người sáng lập quỹ học bổng Lãnh đạo châu Á-Israel (Israel-Asia Leaders Fellowship) phát biểu tại lễ bế mạc khóa học ngày 31/5 cho biết quỹ hoc bổng ra đời nhằm xây dựng các kỹ năng lãnh đạo tương lai cho các bạn trẻ từ các nước châu Á cũng như Israel và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ giữa các nước châu Á và Israel.

Quỹ học bổng trên được thành lập bởi Israel-Asia Centre là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm xây dựng một tương lai giữa Israel và các nước châu Á.

Bà Rebecca chia sẻ niềm tự hào về những sinh viên đến từ các nước châu Á, trong đó có Hà Linh đến từ Việt Nam.

Hà Linh hiện đang là học sinh lớp 11 đã được chọn tham gia khóa học 2016-2017 và là một trong những học viên trẻ nhất từ trước đến nay.

Mùa Hè năm ngoái, Linh đã tham gia một chương trình do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức một buổi talkshow với chủ đề “Du học Israel - Tại sao không ?” nhằm giới thiệu đến các bạn trẻ Việt Nam các cơ hội du học tại Israel.

Bạn Thu Phụng là một trong hai học viên Viêt Nam duy nhất của khóa học này cho biết: “Qua khóa học của Israel-Asia Center, em được mở rộng kiến thức về quan hệ chính trị và kinh tế của Israel và các nước châu Á vào thời điểm hiện tại cũng như tương lai. Khóa học đã hỗ trợ em cũng cố những kỹ năng mềm như khả năng lãnh đạo và giao tiếp. Ngoài ra, cũng giúp em mở rộng các mối quan hệ quan trọng cũng như định hướng bản thân trong tương lai thông qua khóa học.”

Jon Nedved, Chủ tịch công ty OurCrowd của Israel cho biết quỹ học bổng Lãnh đạo châu Á-Israel thực sự là một cố gắng tuyệt vời để tạo ra cho người học những kỹ năng lãnh đạo cũng như thiết lập nên mối quan hệ đặc biệt về kinh tế giáo dục và văn hóa giữa Israel và các nước châu Á.

Ông Mark Sofer, cựu Đại sứ Israel tại Ấn Độ, cho biết với mong muốn chương trình sẽ là cầu nói cho các bạn trẻ Israel và châu Á có thêm nhiều cơ hội được học tập và trải nghiệm. Đây là cơ hội để các bạn trẻ được học hỏi và tiếp thu những thành công của các nhà lãnh đạo trẻ Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục