Học giả Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ siết chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên

Học giả Lý Khai Thịnh của Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải nhận định nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ siết chặt thực thi các lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên.
Học giả Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ siết chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un thăm một đơn vị pháo binh của quân đội Triều Tiên. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 29/2, học giả Lý Khai Thịnh của Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải (Trung Quốc) nhận định nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ siết chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng tên lửa tầm xa hôm 7/2 vừa qua.

Động thái này dường như nhằm thay đổi tính toán của Đảng cộng sản Trung Quốc về cách thức giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Phoenix (Hong Kong) hôm 28/2, ông Lý Khai Thịnh nhấn mạnh rằng việc tuần trước, Mỹ và Trung Quốc nhất trí về bản dự thảo nghị quyết Liên hợp quốc, trong đó có lệnh cấm cung cấp nhiên liệu dùng trong ngành hàng không cho Triều Tiên, là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã thay đổi lập trường đối với đồng minh Bình Nhưỡng.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh giới phân tích cho rằng không chắc Bắc Kinh sẽ thẳng tay trừng phạt Triều Tiên vì nếu chính quyền Bình Nhưỡng sụp đổ có nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới chung giữa hai nước và dẫn tới một Triều Tiên dân chủ thân Mỹ ở ngay sát Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục