Học sinh huyện đảo Trường Sa náo nức dự lễ khai giảng năm học mới

Năm học 2021-2022, thầy và trò Trường Tiểu học Song Tử Tây quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu 100% học sinh đạt học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt.
Học sinh huyện đảo Trường Sa náo nức dự lễ khai giảng năm học mới ảnh 1Thầy và trò trong lễ khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Ngày 1/9, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Song Tử Tây, Trường Tiểu học Sinh Tồn và Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã náo nức tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ, phụ huynh và học sinh đã có mặt tại các trường để dự Lễ khai giảng năm học mới trong niềm vui náo nức, rộn ràng pha lẫn hồi hộp.

Tại thị trấn Trường Sa, Lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ông Ngô Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trường Sa đọc diễn văn và đánh trống khai giảng.

[Quang Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lào Cai chuẩn bị bước vào năm học mới]

Ở Trường Tiểu học Song Tử Tây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Song Tử Tây cho biết để chuẩn bị năm học mới 2021-2022, cùng với giáo viên, các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên xã đảo đã hỗ trợ khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất bị xuống cấp, thay thế tranh ảnh cổ động bị hư hỏng do chịu tác động của thời tiết trên biển. Lễ khai giảng diễn ra trang trọng vào lúc 7 giờ trong tiết trời gió nhẹ, mát mẻ.

Năm học 2021-2022, thầy và trò Trường Tiểu học Song Tử Tây quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu 100% học sinh đạt học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt.

Cũng tại lễ khai giảng ở ba trường, chính quyền các địa phương, đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo đã tặng học sinh nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên các em cố gắng chăm ngoan học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học mới. Sau Lễ khai giảng, các em sẽ bắt đầu học chính thức vào ngày 5/9.

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các huyện, thị xã, thành phố còn lại của tỉnh Khánh Hòa sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 13/9 (có thể thay đổi tùy tình hình dịch COVID-19).

Theo phương án cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, đối với địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp học mầm non, tiểu học tạm dừng đến trường, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông học bằng hình thức online.

Các địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ chỉ có bậc mầm non tạm dừng đến trường, các cấp học khác học trực tiếp nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các địa phương trong trạng thái bình thường mới, hoạt động dạy và học được diễn ra bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục