Học sinh lớp 8 đuối nước khi tắm sông, chưa tìm thấy thi thể

Học sinh lớp 8 bị đuối nước khi tắm sông, chưa tìm thấy thi thể

Trong lúc tắm sông, do không biết bơi nên em Lê Nguyễn Hoàng Ân, học sinh lớp 8 ở Tiền Giang bị hụt chân và chìm xuống dòng sông, hiện chưa tìm thấy thi thể.
Học sinh lớp 8 bị đuối nước khi tắm sông, chưa tìm thấy thi thể ảnh 1Bất chấp hiểm nguy rình rập, trẻ em chơi đùa trên sông nước mà không có phao cứu hộ. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Khoảng 16 giờ ngày 10/1, em Lê Nguyễn Hoàng Ân (14 tuổi) học sinh lớp 8.1 Trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, phường 7, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cùng một nhóm bạn đến sông Bảo Định, thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho để tắm sông.

Trong lúc tắm, do không biết bơi nên em Lê Nguyễn Hoàng Ân bị hụt chân và chìm xuống dòng sông.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết họ nghe tiếng kêu cứu của nhóm thiếu niên và thấy Ân đang chới với dưới sông, nhưng nước khu vực này xoáy và đang chảy xiết, rất nguy hiểm nên không ai dám xuống cứu giúp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-Công an tỉnh Tiền Giang đã điều một canô và nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng dụng cụ chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến 19 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục