Học sinh thứ ba trong vụ nổ tại trường bắn tử vong

Theo Chủ tịch UBND Thuận An, Đắk Nông, do vết thương quá nặng, em Phạm Quý, nạn nhân thứ ba vụ nổ ở trường bắn đã tử vong ngày 26/4.
Tối 26/4, ông Lê Xuân Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết do vết thương quá nặng nên em Phạm Quý, nạn nhân thứ ba của vụ nổ đầu đạn M79 xảy ra tại khu vực ''Núi Lửa'' gần trường bắn thuộc thôn Thuận Hạnh và Thuận Thành, xã Thuận An vào chiều 16/4 vừa qua, đã tử vong ngày 26/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Như vậy đến nay đã có ba em tử vong trong vụ nổ đầu đạn M79 là Châu Ngọc Trung tử vong tại chỗ; Trần Hoài Giang và Phạm Quý tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Hiện hai em Nguyễn Võ Mạnh Kha và Phạm Tín đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk; còn ba em khác là Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Đắc Hòa và Nguyễn Văn Dương bị thương nhẹ hơn nên đã được xuất viện.

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 16/4, tại khu vực ''Núi Lửa'' gần trường bắn thuộc thôn Thuận Hạnh và Thuận Thành đã xảy ra một vụ nổ đầu đạn M79, làm 8 em học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thuận An thương vong.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thuộc Bộ quốc phòng đã trích 28 triệu đồng từ quỹ “Cứu trợ thiên tai Quân khu,” Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông trích 10 triệu đồng và tổ chức chức đoàn đến thăm, chia buồn, hỗ trợ giúp gia đình các nạn nhân vượt lên nỗi đau.../.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục