Học sinh trường Tiểu học Lăng Cô trở lại học tập

Sau vụ giáo dân giáo xứ Loan Lý quá khích gây rối, đến nay học sinh Trường Tiểu học thị trấn Lăng Cô đã trở lại học tập bình thường.
Sau vụ giáo dân giáo xứ Loan Lý quá khích gây rối tại Trường Tiểu học thị trấn Lăng Cô cơ sở 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến nay học sinh của trường đã trở lại học tập bình thường.

Đến ngày 22/9, sau hai ngày hoạt động trở lại, toàn trường có 104/108 em đến lớp.

Hiệu trưởng Trần Văn Lộc cho biết, trong mấy ngày qua, các lực lượng chức năng chức năng đã hỗ trợ địa phương để ổn định tình hình học tập cho các em học sinh.

Việc tu bổ các hạng mục công trình tại Trường Tiểu học thị trấn Lăng Cô như tường rào, phòng học, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh, với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thành.  

Hội khuyến học và một số cơ quan của huyện Phú Lộc cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các học sinh của trường.

Trong những ngày qua, dư luận quần chúng nhân dân đã lên án việc ông Ngô Thanh Sơn kích động giáo dân tháo gỡ bảng hiệu tên trường, đe dọa các giáo viên và vận động không cho con em giáo dân đến trường. Dư luận cũng rất bất bình với việc ông Sơn huy động giáo dân bao vây trường, tấn công làm bị thương công nhân xây dựng tại trường và người đang thi hành công vụ. Việc đa số các học sinh trở lại trường học tập bình thường phản ánh rõ thái độ của người dân phản đối những việc làm sai trái trên./.
Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục