Hội Chữ thập Đỏ đặt mục tiêu khám miễn phí cho 1 triệu người

Năm 2016, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tập trung thực hiện một số mục tiêu như vận động, trao tặng ít nhất 1 triệu suất quà Tết cho hộ nghèo, khám và cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 1 triệu người nghèo.
Hội Chữ thập Đỏ đặt mục tiêu khám miễn phí cho 1 triệu người ảnh 1 Khám bệnh cho người cao tuổi. (Ảnh minh họa. Phạm Cường/TTXVN)

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa IX lần năm diễn ra ngày 8/1, tại Hà Nội, nhằm đánh giá công tác Hội năm 2015 và định hướng năm 2016.

Các đại biểu tham dự thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả Hội nghị Ban thường vụ lần thứ bảy; Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2015; Đề cương Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IX trình tại Đại hội toàn quốc lần thứ X...

Năm 2016, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tập trung thực hiện một số mục tiêu như vận động, trao tặng ít nhất 1 triệu suất quà Tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam Xuân 2016; phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 1 triệu người có hoàn cảnh khó khăn; vận động ít nhất 1,1 triệu đơn vị máu, trong đó trên 97% từ người hiến máu tình nguyện...

Bên cạnh đó, Hội cũng triển khai bốn ưu tiên về công tác xã hội nhân đạo; hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân; tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Hội triển khai đồng bộ năm giải pháp, trong đó đề cao hoạt động xây dựng nguồn lực. Năm 2016, Hội tăng cường cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông, huy động nguồn lực; xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác truyền thông và vận động nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động nhân đạo; tổ chức các đợt tuyên truyền về Hội nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, Ngày Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5), Đại hội đại biểu Hội Chữ thập Đỏ các cấp...

Tại Hội nghị lần này, Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thị Xuân Thu đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (nhiệm kỳ 2012-2017) tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa IX lần năm.

Trước đó, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 được điều động đến nhận công tác tại Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam kiện toàn Ban Chấp hành gồm 130 đồng chí. Hội cũng trao Bằng khen cho 57 tỉnh, thành hội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015; trao Cờ thi đua 9 đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác hội.

Năm 2015, các hoạt động trợ giúp người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương được Hội triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Ất Mùi 2015 đã vận động trên 1,9 triệu suất quà trao tặng hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Dự án Ngân hàng Bò tiếp tục thực hiện tốt, sau năm năm (2010-2015), toàn Hội đã vận động, trao tặng 19.772 con bò cho các hộ nghèo tại 62 huyện nghèo, 452 xã biên giới của 61 tỉnh, thành trên cả nước.

Hội cũng triển khai hơn 10 dự án quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó thảm họa, trong đó tập trung các hoạt động quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng tại 27 tỉnh, thành phố..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục