Hỏi đáp COVID-19: Người tiêm đủ 2 mũi có bị nhiễm COVID-19 hay không?

Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể mắc COVID-19 và lây nhiễm cho người khác. Vì vậy, mọi người dù đã có thẻ xanh vaccine vẫn phải tuân thủ 5K, không được chủ quan.

Hỏi: Nhiều người thắc mắc, nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì có khả năng nhiễm bệnh và lây lan cho người khác hay không?

Trả lời: Người đã tiêm đủ liều vẫn có thể bị nhiễm không triệu chứng hoặc nhẹ. Người được tiêm vắc xin mà nhiễm COVID-19 đi tới vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể lây lan cho người chưa tiêm vắc xin và gây bùng phát dịch. Theo chuyên gia, tác dụng của việc tiêm chủng đạt mức cao nhất sau 2 tuần tiêm vaccine phòng COVID-19. Trường hợp mắc COVID-19 sau thời điểm này được gọi là “lây nhiễm đột phá.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục