Hội đồng Bảo an nhất trí chấm dứt sứ mệnh hòa bình tại Haiti

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí chấm dứt Sứ mệnh hòa bình tại Haiti vào tháng 10 tới và thay thế bằng một lực lượng nhỏ hơn chỉ gồm các cảnh sát.
Hội đồng Bảo an nhất trí chấm dứt sứ mệnh hòa bình tại Haiti ảnh 1Lực lượng Minustah. (Nguồn: theprisma.co.uk)

Ngày 15/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí chấm dứt Sứ mệnh hòa bình tại Haiti (Minustah) vào tháng 10 tới và thay thế bằng một lực lượng nhỏ hơn chỉ gồm các cảnh sát.

Nghị quyết mới được thông qua nêu rõ sứ mệnh 13 năm qua của Minustah sẽ kết thúc vào ngày 15/10. Theo đó, 2.370 binh sỹ đang được triển khai tại đảo quốc Caribe này sẽ được rút dần trong vòng sáu tháng tới.

Lực lượng cảnh sát thay thế Minustah có tên Sứ mệnh Hỗ trợ Công lý tại Haiti (Minusjusth) với 980 cảnh sát và 295 sỹ quan chỉ huy. Tuy nhiên, sứ mệnh của Minusjusth chỉ kéo dài hai năm, khoảng thời gian để cảnh sát Haiti củng cố lực lượng.

Nghị quyết này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước thành viên Hội đồng Bảo an do cho rằng Minustah "ngốn" khoản ngân sách tương đối lớn, 346 triệu USD mỗi năm.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Matthew Rycroft cho biết cơ quan này sẽ cắt giảm và chấm dứt thêm nhiều sứ mệnh hòa bình không còn cần thiết. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã tiến hành xem xét một loạt các sứ mệnh để tìm cách giảm ngân sách đồng thời cải thiện việc hoạt động.

Cuối tháng Ba vừa qua, Hội đồng Bảo an cũng giảm quy mô của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cọng hòa dân chủ Congo đồng thời lên kế hoạch tương tự với sứ mệnh tại khu vực Darfur của Sudan cũng như chấm dứt sứ mệnh tại Liberia và Côte d'Ivoire./.

["Mỹ ném bom GBU-43 xuống Afghanistan để cảnh báo Triều Tiên"]

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục