Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên

Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Triều Tiên đã hứng chịu sự chỉ trích nặng nề trong năm thứ 2 liên tiếp về vấn đề nhân quyền.
Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ vũ trang Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 10/12, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Triều Tiên đã hứng chịu sự chỉ trích nặng nề trong năm thứ 2 liên tiếp về vấn đề nhân quyền.

Cuộc họp trên, do Mỹ chủ trì, có ý được tổ chức trùng với Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12), với sự góp mặt của 8 thành viên Hội đồng Bảo an khác cùng kêu gọi thảo luận về tình hình nhân quyền tại Bình Nhưỡng.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra’ad al-Hussein, phải đưa Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì “quy mô và mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm nhân quyền."

Trung Quốc và Nga đã phản đối cuộc họp trên vì cho rằng Hội đồng Bảo an không phải diễn đàn phù hợp và tình hình nhân quyền tại Triều Tiên không đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục