Hội đồng bầu cử Nicaragua công bố lịch trình tổng tuyển cử

Cử tri Nicaragua sẽ bầu Tổng thống, Phó Tổng thống, 90 nghị sỹ quốc gia và 20 đại diện của quốc gia này tại Nghị viện Trung Mỹ vào ngày 6/11.
Hội đồng bầu cử Nicaragua công bố lịch trình tổng tuyển cử ảnh 1Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng bầu cử tối cao Nicaragua (CSE) ngày 10/5 đã công bố lịch trình tổng tuyển cử, theo đó từ 28/6-2/8 các chính đảng tại quốc gia này sẽ giới thiệu các ứng cử viên của mình cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào 6/11 tới.

Từ 22-25/5, các đảng sẽ đăng ký các liên minh tranh cử. Ngày 5/8, CSE sẽ công bố việc đăng ký tạm thời của các ứng cử viên và chốt danh sách vào ngày 17/8. Chiến dịch tranh cử của các đảng sẽ bắt đầu từ 20/8 và kết thúc vào 2/11.

Cử tri Nicaragua sẽ bầu Tổng thống, Phó Tổng thống, 90 nghị sỹ quốc gia và 20 đại diện của quốc gia này tại Nghị viện Trung Mỹ vào ngày 6/11. CSE sẽ công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ vào ngày 14/11 và công bố danh sách trúng cử ngày 24/11.

Tổng thống và Phó Tổng thống mới sẽ nhậm chức vào ngày 8/1/2017, một ngày trước khi các nghị sỹ nhậm chức và tiến hành bầu ban lãnh đạo Quốc hội. Trong khi đó, quá trình tiến hành nhậm chức của các nghị sỹ tại Nghị viện Trung Mỹ sẽ diễn ra từ 15/1-15/2/2017.

Theo đánh giá của giới quan sát, đương kim tổng thống Daniel Ortega thuộc đảng cầm quyền Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista (FSLN) nhiều khả năng sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ngày 10/12/2013, Quốc hội Nicaragua đã thông qua Hiến pháp sửa đổi, theo đó cho phép Tổng thống Daniel Ortega tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay sau hai nhiệm kỳ liên tiếp 2007-2011 và 2011-2015.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của công ty tư vấn M&R, hiện FSLN giành hơn 50% tỷ lệ ủng hộ của cử tri, trong khi tất cả các đảng đối lập chỉ nhận được gần 6% và xấp xỉ 44% cử tri chưa đưa ra quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục