Hội đồng châu Âu kêu gọi người dân không mang lòng hận thù

Ủy ban nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE) kêu gọi người dân châu Âu không đáp trả mối đe dọa khủng bố bằng "hận thù, sợ hãi hoặc sự lệch lạc về an ninh" nhằm "động viên toàn lực của xã hội."
Hội đồng châu Âu kêu gọi người dân không mang lòng hận thù ảnh 1Chủ tịch PACE Pedro Agramunt. (Nguồn: EPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tại phiên họp ngày 20/6 tại Strasbourg (Pháp), các nghị sỹ thuộc 47 nước thành viên Ủy ban nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE) đã kêu gọi người dân châu Âu không đáp trả mối đe dọa khủng bố bằng "hận thù, sợ hãi hoặc sự lệch lạc về an ninh" nhằm "động viên toàn lực của xã hội."

Chủ tịch PACE Pedro Agramunt nhấn mạnh rằng những kẻ khủng bố muốn chia rẽ và làm suy yếu nền tảng dân chủ của các nước châu Âu, rằng cần ngăn chặn không để chúng đạt được mục tiêu là "kích động sự chia rẽ."

"Khủng bố chỉ có thể chiến thắng nếu chúng ta để sự sợ hãi và tức giận chi phối hành động của mình," ông nói.

Tại phiên họp ngày 20/6, hàng chục nghị sỹ thuộc nghị viện các nước thành viên Hội đồng châu Âu tham dự một phiên họp định kỳ đã nâng tấm biển với dòng chữ "Không hận thù, không sợ hãi."

Với sáng kiến này, PACE muốn huy động tối đa các tác nhân từ các chính trị gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các trí thức, nhà báo, đại diện các tổ chức xã hội và công dân, cùng tham gia vào sáng kiến: Nói "không" với sợ hãi và hận thù.

PACE là một cơ quan không có quyền lập pháp, nhưng có đặc trách thúc đẩy các hoạt động hợp tác về nhân quyền và dân chủ giữa các quốc gia châu Âu.

Ủy ban gồm các nhà lập pháp đến từ Quốc hội của 47 nước thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục