Hội đồng giám hộ xác nhận kết quả bầu cử của Tổng thống Iran

Ngày 30/5, Bộ Nội vụ Iran thông báo Hội đồng giám hộ đã xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 12, theo đó Tổng thống Hassan Rouhani được bầu lại với nhiệm kỳ ​4 năm.
Hội đồng giám hộ xác nhận kết quả bầu cử của Tổng thống Iran ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/5, Bộ Nội vụ Iran thông báo Hội đồng giám hộ đã xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 12, theo đó Tổng thống Hassan Rouhani được bầu lại với nhiệm kỳ 4 năm.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Salman Samani cho biết cơ quan này đã nhận được bức thư của Hội đồng giám hộ, trong đó xác nhận tính hợp lệ của cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 12.

[Bầu cử tổng thống Iran: Tổng thống Rouhani đang dẫn đầu]

Trong thư, Thư ký của Hội đồng giám hộ Ahmad Jannati đã thông báo rằng hội đồng đã nhận và kiểm tra các báo cáo và khiếu nại về quá trình bầu cử và xác minh kết quả tổng thể của cuộc bỏ phiếu.

Theo đó, ứng viên thuộc phe ôn hòa theo đường lối cải cách H.Rouhani đã giành chiến thắng vang dội với gần 23,55 triệu phiếu bầu, tương đương 57% tổng số phiếu.

Đối thủ chính của ông Rouhani là ông Seyyed Ebrahim Raeisi - một nhân vật bảo thủ, đã nhận được 15,​8 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 38,5%, trong khi hai ứng viên khác là Mostafa Aqa-Mirsalim và Mostafa Hashemi-Taba lần lượt giành được số phiếu bầu là 478.215 và 215.450 phiếu. Tỷ lệ cử tri Iran đi bầu cử đạt 73%.

Có tổng cộng 6 ứng viên đủ điều kiện tham gia tranh cử tổng thống, nhưng hai ứng viên là Phó Tổng thống thứ nhất Es'haq Jahangiri và Thị trưởng Tehran Mohammad Baqer Qalibaf đã rút lui khỏi cuộc đua trước thời điểm bỏ phiếu ngày 19/5.

Hội đồng giám hộ Iran bao gồm 12 thành viên là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát cuộc bầu cử và xác nhận kết quả bỏ phiếu cũng như giải quyết các khiếu nại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục