Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN ủng hộ Malaysia tham gia TPP

Sự tham gia của Malaysia vào TPP và việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ góp phần làm tăng sức mạnh của mối quan hệ Mỹ - Malaysia.
Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN ủng hộ Malaysia tham gia TPP ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong chuyến thăm Malaysia tháng 6/2014 (Nguồn: Reuters)

Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN ủng hộ mạnh mẽ vai trò quan trọng của Malaysia trong các cuộc thảo luận về thương mại quốc tế, nhất là khả năng cùng có lợi với sự tham gia của Malaysia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, Alexander Feldman, người dẫn đầu đoàn 17 công ty hàng đầu của Mỹ thăm Malaysia, khẳng định sự tham gia của Malaysia vào TPP và việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ góp phần làm tăng sức mạnh của mối quan hệ thương mại song phương Mỹ - Malaysia và giúp Malaysia trở thành quốc gia phát triển vào năm 2020. Ông cho biết Mỹ là nhà đầu tư lớn nhất tại Malaysia trong một thời gian dài, với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 14 tỷ USD năm 2013.

Trong thời gian ở thăm, đoàn đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo chủ chốt của Malaysia, trong đó có Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin, để thảo luận về sự tiến triển của chương trình cải cách kinh tế của Chính quyền Thủ tướng Najib Razak và các kế hoạch của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2015.

Đoàn cũng đánh giá cao vai trò của Malaysia trong việc thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN và việc triển khai chương trình nghị sự sau năm 2015 để tiếp tục phát triển các nền kinh tế thành viên ASEAN và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, đồng thời tìm biện pháp để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kỹ năng cao như kỹ thuật, khoa học và công nghệ nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu của Malaysia.

Các công ty tham gia đoàn gồm 21st Century Fox, Abbvie, Ace, Caterpillar, Coca-Cola, ConocoPhillips, General Electric, General Motors, Guardian, IBM, Intel, Johnson & Johnson, MasterCard Worldwide, Mead Johnson Nutrition, Oracle và Visa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục