Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2022.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng ảnh 1Quang ảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 7/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ ba. 

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo các cơ quan hữu quan; đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết Kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI là kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 để xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thảo luận và thông qua 22 báo cáo, 8 nghị quyết thường kỳ và 12 nghị quyết chuyên đề, trong đó nhiều nội dung rất quan trọng như: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công 5 năm và kế hoạch năm 2022; các nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; Quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Thủ đô; Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025…

[Chủ tịch Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về hai nhóm vấn đề]

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan về 2 nhóm vấn đề: Công tác phòng, chống dịch; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; Việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, đang được thành phố tập trung chỉ đạo, được đông đảo cử tri quan tâm.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, với tinh thần nhằm lan tỏa sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố được chuẩn bị khoa học, kỹ lưỡng.

Nội dung kỳ họp là những cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng rất quan trọng của thành phố trong thời gian tới, được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thống nhất, nghiêm túc chuẩn bị, đảm bảo đúng quy định, quy chế và phù hợp thực tiễn của thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng phát và lây lan của dịch COVID-19, nhất là đợt dịch lần thứ tư với biến thể mới Delta lây lan nhanh, diễn biến phức tạp hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội, tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Song nhờ sự quan tâm, theo sát, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương bạn, cùng với đó là tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế.

Thành phố cũng đã từng bước thích ứng với diễn biến dịch bệnh, chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh kỳ họp cuối năm có rất nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục phát huy cao nhất các kết quả đã đạt được của Hội đồng nhân dân thành phố trong thời gian vừa qua, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, nhất là chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn đưa ra các giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là cơ hội để thành phố được tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân Thủ đô, từ đó đưa ra những giải pháp tích cực, phù hợp, thích ứng trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng rằng Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành tốt các nội dung và phát huy được trí tuệ, sự sáng tạo và tinh thần đổi mới của các đại biểu để quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố.

Đồng thời, với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng ảnh 3Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu giao lưu bên lề kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong nước, khu vực và thế giới.

Thành phố Hà Nội chuẩn bị bước sang năm thứ hai của kế hoạch 5 năm (2021-2026) với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mới trong điều kiện bình thường mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng gợi mở tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rào cản phát triển để Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Thành phố cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh trong quản lý đô thị, quản lý đất đai; xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, lao động, việc làm, thể hiện rõ vai trò là động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; thực hiện tốt bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quối hội nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố; nâng cao chất lượng việc thực hiện chức năng giám sát, đặc biệt là giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội.

Hội đồng nhân dân thành phố tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề nhân dân đang quan tâm, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan thông tấn, báo chí trong việc xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát; tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Theo chương trình kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thể hiện tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, dành gần 1 ngày cho hoạt động thảo luận và 1 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, tạo không khí nghị trường, đại biểu có nhiều thời gian trao đổi, tranh luận, phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng kỳ họp này sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp, tăng trưởng GRDP của thành phố cả năm 2021 ước đạt khoảng 2,35-3,0%, mặc dù không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 7,5%), nhưng vẫn duy trì ổn định; cân đối thu-chi ngân sách vẫn được đảm bảo: thu ngân sách nhà nước ước đạt 108,3% dự toán Trung ương giao, đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán, nhất là các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch COVID-19, chi cho công tác an sinh xã hội…

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được chăm lo; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực.

Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI dự kiến tổ chức trong 3,5 ngày (từ ngày 7/12 đến sáng 10/12)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục