Hội đồng Vùng Vịnh gọi Hezbollah là nhóm "khủng bố"

Hội đồng Vùng Vịnh GCC gọi Hezbollah là nhóm "khủng bố"

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh khẳng định phong trào Hezbollah là một nhóm "khủng bố" và phản đối việc tổ chức Hồi giáo dòng Shiite này tham chiến để ủng hộ chính quyền Syria.
Hội đồng Vùng Vịnh GCC gọi Hezbollah là nhóm "khủng bố" ảnh 1Người dân địa phương và các thành viên của tổ chức Hezbollah tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại Liban. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 2/3, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ra tuyên bố khẳng định phong trào Hezbollah của Liban là một nhóm "khủng bố."

Đây là động thái mới nhất ở khu vực vùng Vịnh nhằm phản đối việc tổ chức Hồi giáo dòng Shiite này tham chiến để ủng hộ chính quyền Syria.

Tổng thư ký GCC Abdullatif al-Zayani cho biết GCC đưa ra tuyên bố trên do "những hành động thù địch của lực lượng Hezbollah, những kẻ tuyển mộ các thanh niên ở vùng Vịnh để thực hiện những hành động khủng bố."

GCC có 6 thành viên gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục