Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam góp phần vun đắp quan hệ hai nước

Trải qua 60 năm thành lập và phát triển, Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam góp phần vào vun đắp tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam góp phần vun đắp quan hệ hai nước ảnh 1Các đại biểu dự Đại hội Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: Hữu Thắng/Vietnam+)

Trong hai ngày 16-17/5, Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam đã tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ 61 và kỷ niệm 60 năm thành lập Hội tại Tokyo, Nhật Bản.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Hội Furuta Motoo, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản kiêm Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, gần 60 đại biểu là các chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký chi hội tại các địa phương toàn Nhật Bản.

Tại Đại hội, các đại biểu đã ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển Hội từ khi thành lập, tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Furuta Motoo cho rằng mục đích chính của Hội vẫn là giúp đỡ người Việt Nam tại Nhật Bản, xúc tiến mạnh mẽ hơn hoạt động giáo dục tiếng Nhật và hợp tác vì nền hòa bình phi hạt nhân và phát triển nhân văn.

Chủ tịch cũng đề cập tới một số thách thức mà Hội đang gặp phải như các hội viên cốt cán hầu hết đã cao tuổi, mối quan tâm của các hội viên có dấu hiệu phân tán, tài chính cho hoạt động hội eo hẹp....

Năm nay, Hội Hữu nghị Nhật-Việt kỷ niệm 60 năm thành lập trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp và toàn diện nhất từ trước đến nay. Là một tổ chức ngoại giao nhân dân, Hội cũng đang góp phần vào vun đắp tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Ra đời ngày 19/3/1955, Hội Hữu nghị Nhật-Việt có chủ trương thúc đẩy giao lưu với Việt Nam, trong đó trọng tâm là tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế văn hóa hướng tới hòa bình và phồn vinh ở khu vực châu Á và thế giới.

Từ khi được thành lập cho đến nay, trong từng giai đoạn lịch sử, Hội Hữu nghị Nhật-Việt đã đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ hai nước. Cao trào là phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau chiến tranh, Hội cũng có nhiều hoạt động như tham gia bảo tồn khu phố cổ Hội An (Việt Nam), tiến cử nhiều học sinh sang du học tại Việt Nam, góp phần đào tạo các nhà Việt Nam học cho Nhật Bản, thu nhận lưu học sinh Việt Nam sang học tại Nhật Bản...

Hiện tại, Hội Hữu nghị Nhật-Việt có mạng lưới rộng trên toàn Nhật Bản, có các chi hội địa phương như Akita, Saitama, Aichi, Kyoto, Osaka, Okayama, Fukuoka... với mục đích chính là giúp đỡ người Việt Nam sống tại Nhật Bản, mở rộng mạng lưới giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam và tiếng Việt tại Nhật Bản, chủ trì các cuộc giao lưu văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục