Hội nghị bộ trưởng G20 sẽ tổ chức tại Trung Quốc trong tháng 7

Hội nghị bộ trưởng thương mại của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào các ngày 9-10/7 tới.
Hội nghị bộ trưởng G20 sẽ tổ chức tại Trung Quốc trong tháng 7 ảnh 1Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu tại một phiên họp của Nhóm G20 ngày 14/1. (Ảnh: AFP)

Theo một quan chức của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 17/2, Hội nghị bộ trưởng thương mại của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào các ngày 9-10/7 tới, để thảo luận cách thức thúc đẩy hợp tác trong thương mại và đầu tư.

Hội nghị bộ trưởng thương mại kể trên sẽ diễn ra trước Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu trong hai ngày 4-5/9.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MoC) Shen Danyang, "các thành viên G20 có chung một ý chí tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư" để thúc đẩy kinh tế.

Trung Quốc hồi tháng 12/2015 đã đảm nhận chức Chủ tịch G20 năm 2016.

Dựa trên đề xuất của Trung Quốc, G20 đã thành lập Nhóm làm việc về thương mại và đầu tư trong năm 2016.

Cuộc gặp giữa các bộ trưởng và nhóm làm việc của G20 sẽ là dịp để các thành viên G20 tiến hành nhiều cuộc thảo luận sâu rộng về nhiều chủ để, trong đó cơ chế thương mại và đầu tư, mở rộng thương mại toàn cầu, và phát triển hệ thống thương mại đa phương.

Các nỗ lực trên là nhằm giúp G20 đóng vai trò quan trọng hơn trong quản lý kinh tế và thương mại toàn cầu, dẹp bỏ tình trạng bảo hộ thương mại và góp phần làm thương mại thế giới tăng trưởng mạnh trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục