Hội nghị cấp cao ASEAN 27 sẽ ký Tuyên bố lập Cộng đồng chung

Tại các Hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối tác đối thoại, các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông, tình hình bán đảo Triều Tiên...
Hội nghị cấp cao ASEAN 27 sẽ ký Tuyên bố lập Cộng đồng chung ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo về Hội nghị Cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 18/11, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đã tổ chức họp báo về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 (ASEAN 27) và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 18-22/11.

Lãnh đạo từ 10 nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Mỹ và Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ tham dự hội nghị.

Về cơ bản, sẽ có 10 Hội nghị Cấp cao được tổ chức, trong đó có Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27, Hội nghị Cấp cao ASEAN và ba nước đối tác đối thoại (ASEAN+3) lần thứ 18, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 10, Hội nghị Cấp cao ASEAN-UN lần thứ 7.

Nổi bật trong chương trình nghị sự của ASEAN 27, dự kiến diễn ra vào ngày 21/11, là việc chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ bàn bạc và ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập cộng đồng chung, ký Tuyên bố Kuala Lumpur về tầm nhìn ASEAN 2025, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng sẽ thông qua 18 văn kiện quan trọng, trong đó có Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu, Khuôn khổ và Kế hoạch hành động khu vực về thực hiện Tuyên bố ASEAN về tăng cường bảo trợ xã hội, Tuyên bố Kuala Lumpur về Giáo dục đại học, Tuyên bố ASEAN sau năm 2015 về môi trường bền vững và chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu, Tuyên bố Kuala Lumpur về lễ kỷ niệm Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 10, Tuyên bố EAS về phong trào ôn hòa toàn cầu, Thông cáo chung về đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ, Thông cáo ASEAN+3 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính khu vực, Thông cáo EAS về tăng cường hợp tác hàng hải khu vực châu Á-Thái Bình Dương...

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng sẽ dự lễ ký Công ước ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Theo chương trình, trong các ngày 21 và 22/11, tại các Hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối tác đối thoại, các nhà lãnh đạo sẽ bàn về quan hệ hợp tác đối tác trong tương lai trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và văn hóa. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông, tình hình bán đảo Triều Tiên, chủ nghĩa cấp tiến và khủng bố, vai trò ôn hòa và các vấn đề về môi trường.

Trước đó, ngày 20/11, Hội nghị Hội đồng cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN lần thứ 13, Hội nghị Hội đồng cộng đồng kinh tế ASEAN lần thứ 14 và Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 17 cũng sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur.

Kết thúc các hội nghị cấp cao, Malaysia sẽ chính thức bàn giao chức Chủ tịch ASEAN cho Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục