Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ tập trung thảo luận về TPP và Biển Đông

Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước ASEAN bắt đầu chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ kéo dài hai ngày, từ 15-16/2, tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ.
Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ tập trung thảo luận về TPP và Biển Đông ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Mỹ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chiều 15/2 theo giờ địa phương (sáng 16/2 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước ASEAN bắt đầu chương trình nghị sự kéo dài hai ngày, từ ngày 15-16/2, tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ.

Dự kiến, chủ đề thảo luận của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ lần này sẽ tập trung vào các vấn đề TPP và Biển Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Obama sẽ cùng các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thảo luận các biện pháp thúc đẩy thương mại, ủng hộ một lập trường chung về vấn đề Biển Đông.

Chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ cũng bàn thảo vấn đề Triều Tiên, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày làm việc đầu tiên của hội nghị dự kiến bắt đầu vào 15 giờ 00 ngày 15/2 theo giờ địa phương và tập trung vào các vấn đề kinh tế, thương mại với trọng tâm là triển khai Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao có sự tham gia của 4 nước thành viên ASEAN gồm Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam.

Các nước khác trong ASEAN đã bày tỏ ý định tham gia TPP và Nhà Trắng cũng mong muốn Hiệp định này tiếp tục được các nước thành viên phê chuẩn theo đúng kế hoạch.

Sang ngày làm việc thứ hai, 16/2, hội nghị sẽ thảo luận vấn đề tự do và an ninh hàng hải, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết Tổng thống Obama sẽ đưa ra thông điệp rằng mọi tranh chấp cần phải được xử lý một cách hòa bình, phù hợp với chuẩn mực quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục