Hội nghị Khoa học Vật lý quốc tế lần 2 ở Quy Nhơn

120 giáo sư-tiến sĩ đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ đã dự Hội nghị Khoa học Vật lý quốc tế lần thứ 2, khai mạc ngày 16/7, tại Quy Nhơn.
Ngày 16/7, tại thành phố Quy Nhơn, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã khai mạc Hội nghị Khoa học Vật lý quốc tế lần thứ 2 tại tỉnh Bình Định.

Hội nghị có 120 giáo sư-tiến sĩ đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và Việt Nam.

Nội dung chính của Hội nghị lần này đi sâu tìm hiểu các lĩnh vực như: Vật lý boson Higgs, vật lý quark đỉnh, Neutrrino, siêu đối xứng, sắc động lực lượng tử, vật chất tối và chiều dư không gian...

Hội nghị nhằm cung cấp cái nhìn khái quát, hoặc về từng chủ đề chuyên biệt và cả những báo cáo đóng góp nghiên cứu; đồng thời kết nối những kết quả mới nhất thu được tại ba Trung tâm thực nghiệm và phân tích quan trọng nhất thế giới hiện nay, đó là Phòng Thí nghiệm ATLAS, LHC của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) ở Geneva (Thụy sĩ) và Phòng Thí nghiệm Dzero của Fermilab (Mỹ).

Qua hội nghị, các giáo sư-tiến sĩ Trường Đại học Quy Nhơn có điều kiện tiếp xúc và tìm hiểu về những thành tựu mới trong nghiên cứu vật lý hạt nhân phục vụ tốt công tác nghiên cứu và đào tạo của mình.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 21/7./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục