Hội nghị khoa học về hô hấp-phẫu thuật lồng ngực

420 giáo sư, bác sỹ Việt Nam và Pháp dự Hội nghị “Hô hấp và phẫu thuật lồng ngực” lần 7, khai mạc 29/10, tại BV Phạm Ngọc Thạch.
Hội nghị khoa học kỹ thuật “Hô hấp và phẫu thuật lồng ngực” lần thứ 7, khai mạc ngày 29/10, tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 350 giáo sư, bác sỹ chuyên khoa đến từ các bệnh viện trong nước và hơn 70 giáo sư, bác sỹ đến từ Pháp.

Nhìn lại chặng đường 20 năm quan hệ hợp tác (1992-2012), thạc sỹ-bác sỹ Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho biết ngành y tế Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ quý báu, thiết thực và đầy hiệu quả của Hội Bệnh phổi Pháp-Việt, từ cơ sở vất chất, trang thiết bị y tế hiện đại, chuyển giao các kỹ thuật cao ứng dụng vào chẩn đoán và điều trị đến đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn có trình độ chuyên sâu nội soi và nội soi can thiệp, các bệnh lý hô hấp và phẫu thuật lồng ngực.

Tại hội nghị có 76 báo cáo tổng quan của các giáo sư, bác sỹ người Pháp và Việt Nam trình bày các nghiên cứu chuyên sâu về hô hấp và phẫu thuật lồng ngực. Đặc biệt trong thời gian hội nghị sẽ tiến hành 21 ca phẫu thuật lồng ngực chuyên sâu về khí phế quản và các bệnh lý phổi và trung thất do các chuyên gia Pháp và các bác sỹ Khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thực hiện. Toàn bộ các ca phẫu thuật được dẫn truyền hình ảnh trực tiếp tới các đại biểu.

Cùng với các báo cáo tại hội nghị đã ra mắt cuốn sách chuyên đề “Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính” song ngữ Pháp-Việt do tiến sỹ Dương Quý Sỹ; giáo sư-tiến sỹ Đinh Xuân Anh Tuấn và tiến sỹ-bác sỹ Jean-Paul Homasson, Chủ tịch Hội Bệnh phổi Pháp-Việt làm chủ biên.

Cuốn sách tập hợp 18 nghiên cứu khoa học, những thành tựu mới nhất về đề tài trên của các giáo sư, bác sỹ người Pháp và người Việt đang công tác tại các bệnh viện của Pháp.

Hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày./.

Minh Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục