Hội nghị lần thứ 10 giữa 4 tỉnh Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang

Ngày 22/3, Lạng Sơn chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 22/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức và chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tham dự hội nghị có đại biểu Ủy ban công tác liên hợp 4 tỉnh phía (Việt Nam) do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh làm trưởng đoàn và Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch Ủy ban công tác liên hợp phía Quảng Tây (Trung Quốc) cùng các cơ quan ngoại giao hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết Hội nghị lần này, các bên cùng nhìn lại và đánh giá cao thành quả thực hiện những nhận thức chung của Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp; các bên cùng nhất trí đi sâu quán triệt thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Trung Quốc đã đạt được, tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời thống nhất nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai bên thống nhất ký kết Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp với những nội dung cụ thể.

Đó là lãnh đạo các tỉnh/khu tiếp tục thực hiện các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các ngành chức năng các bên tăng cường giao lưu, nâng cao mức độ hợp tác. Khuyến khích các chính quyền thành phố/huyện biên giới và các cơ quan, đơn vị các bên thiết lập cơ chế gặp gỡ, hội đàm hiệp thương hữu nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, quản lý biên giới, quản lý cửa khẩu…

Đồng thời, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, thanh thiếu niên khu vực biên giới, khuyến khích các huyện/thành phố, xã/thị trấn, thôn/bản, đồn/trạm biên phòng biên giới các bên thiết lập quan hệ hữu nghị.

Các bên nhất trí cùng phối hợp thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” ký ngày 12/11/2017.

[Hội đàm giữa bí thư 4 tỉnh Việt Nam và khu tự trị Choang Quảng Tây]

Các bên cùng tích cực nghiên cứu, thúc đẩy kết nối giao thông đường bộ và đường sắt từ Quảng Tây sang Việt Nam. Tăng cường hợp tác xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; tích cực thúc đẩy các Bộ, ngành Trung ương liên quan tăng cường trao đổi, hội đàm và sớm thống nhất nội dung trình Chính phủ phê chuẩn “Đề án tổng thể chung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt-Trung.”

Mỗi bên tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi sớm triển khai xây dựng các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới sau khi được Chính phủ hai nước phê duyệt; tăng cường hợp tác mở, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới.

Hội nghị lần thứ 10 giữa 4 tỉnh Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang ảnh 1Lãnh đạo các đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Các bên đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác xây dựng và phát triển sản phẩm, loại hình du lịch phù hợp với điều kiện của mỗi bên, cụ thể như Lạng Sơn-Quảng Tây cùng nhau nghiên cứu, đàm phán thúc đẩy khởi động vận hành thí điểm Khu hợp tác du lịch thử nghiệm Tân Thanh-Pò Chài.

Quảng Ninh và Quảng Tây tích cực trao đổi, đề nghị cơ quan cấp có thẩm quyền hai nước để xác định hình thành tuyến du lịch biên giới đường bộ-đường biển liên hoàn. Tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây thống nhất đẩy nhanh việc triển khai có hiệu quả Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc-Đức Thiên…  

Tăng cường hợp tác tiện lợi hóa thông quan “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Móng Cái-Đông Hưng; cùng nghiên cứu các giải pháp đảm bảo hàng hóa thông quan cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ, trừ những ngày nghỉ Tết Nguyên đán tại cửa khẩu Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan và Móng Cái-Đông Hưng; cùng thống nhất báo cáo Chính phủ mỗi bên phê duyệt kéo dài thời gian thông quan tại một số cặp cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn.

Kịp thời trao đổi về thông tin chính sách và việc điều chỉnh các chính sách có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới; tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước Việt-Trung trong hoạt động xuất nhập khẩu biên mậu.

Các cơ quan quản lý biên giới hai bên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và Biên bản các phiên họp Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Phát huy, duy trì thực hiện có hiệu quả các cơ chế hiện có giữa lực lượng biên phòng, công an hai bên; duy trì thiết lập, kiện toàn cơ chế liên lạc qua đường dây nóng, hội đàm và duy trì cơ chế tuần tra liên hợp; triển khai hợp tác thực thi pháp luật, trao đổi thông tin, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới; duy trì trật tự, an ninh khu vực biên giới; kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc trên biên giới theo đúng quy định của Hiệp định của Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục