Hội nghị Nhóm làm việc quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Hội nghị lần này nhằm rà soát lần cuối công tác chuẩn bị về mọi mặt, cả về chương trình nghị sự và nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 8.
Hội nghị Nhóm làm việc quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng ảnh 1Nhóm làm việc ADSOM+ Việt Nam dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Hội nghị Nhóm làm việc quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG) do ông Haji Adi Ihram bin DP Hai Mahmud, Phó Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Brunei, Trưởng Nhóm làm việc ADSOM+ Brunei, chủ trì, diễn ra vào sáng 11/6, theo hình thức trực tuyến.

Tham dự hội nghị có Trưởng Nhóm làm việc ADSOM+ của 18 nước thành viên ADMM+, đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng Việt Nam), dự hội nghị.

Đây là Hội nghị ADSOM+ WG thứ 3 do Brunei chủ trì trong Năm Chủ tịch ASEAN 2021.

[Hợp tác quốc phòng vì khu vực hòa bình, ưu tiên hạnh phúc người dân]

Phát biểu khai mạc, ông Haji Adi Ihram Bin Dato Paduka Haji Mahmud bày tỏ lời cảm ơn về sự tham gia đầy đủ của các đại biểu tại hội nghị; đồng thời nhấn mạnh điều này tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của các nước đối với Brunei trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2021.

Dựa trên đà tích cực từ đầu năm đến nay, Phó Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Brunei bày tỏ sự tin tưởng rằng hội nghị tiếp tục gặt hái những kết quả tốt đẹp.

Hội nghị lần này nhằm rà soát lần cuối công tác chuẩn bị về mọi mặt, cả về chương trình nghị sự và nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 8.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất về dự thảo Tuyên bố chung, chương trình nghị sự, chương trình làm việc của Hội nghị ADMM+ lần thứ 8.

Theo kế hoạch, Hội nghị ADMM+ lần thứ 8 sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 16/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục