Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về thể thao lần thứ 4

Ngày 24/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về thể thao lần 4 năm 2014, với sự đại diện của 9 nước ASEAN.
Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về thể thao lần thứ 4 ảnh 1(Ảnh minh họa: Dương Thu/TTXVN)

Ngày 24/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về thể thao lần thứ 4 năm 2014, với sự tham dự của các đại biểu là cán bộ phụ trách thể thao của 9 nước ASEAN gồm: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia, Thái Lan, Brunei và Indonesia.

Hội nghị này nhằm quảng bá và tăng cường sự hiểu biết của nhân dân các nước ASEAN; thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa các nước ASEAN với nhau; quảng bá nền văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam tới bạn bè trong khu vực; định hướng các hoạt động về thể thao và liên quan đến thể thao trong khu vực ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá cao những tiến bộ đã đạt được trong sự hợp tác giữa các nước ASEAN, nhất là những kết quả đạt được về lĩnh vực thể dục thể thao trong những năm qua.

Bên cạnh đó, ông Lâm Quang Thành cũng nêu bật những thách thức, khó khăn cần giải quyết, trong đó có việc khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực thể thao; định hướng các hoạt động về thể thao và liên quan đến thể thao trong khu vực...

Trong chương trình hội nghị, đại diện các nước ASEAN báo cáo các hoạt động lớn về thể thao, trình bày các chương trình dự kiến sẽ thực hiện trong khu vực ASEAN vào thời gian tới.

Hội nghị cũng thông qua bản báo cáo chung về thể thao của Ban Thư ký ASEAN.

Ông Kihei Maekawa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, có bài thuyết trình đề xuất những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Nhật Bản và ASEAN, đặc biệt là sự hợp tác giữa nền bóng đá Nhật Bản với Việt Nam trong thời gian gần đây.

Bài thuyết trình đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các nước thành viên ASEAN.

Ngày mai, 25/10, Hội nghị tiếp tục thảo luận và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho các năm tiếp theo về lĩnh vực thể dục thể thao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục