Hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân ở Fukushima

Hội nghị thảo luận việc đưa hạt nhân trở thành năng lượng an toàn và hỗ trợ các quốc gia mới tham gia vào lĩnh vực phát triển năng lượng này.
Sáng 15/12, Hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân đã khai mạc tại Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản, với trọng tâm thảo luận việc đưa hạt nhân trở thành năng lượng an toàn và hỗ trợ các quốc gia mới tham gia vào lĩnh vực phát triển năng lượng này.

Hội nghị do Nhật Bản và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Kenichiro Gemba cho biết Nhật Bản muốn chia sẻ kinh nghiệm từ sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi năm 2011 và hợp tác với các nước trên thế giới nhằm giảm bớt những nhà máy hạt nhân đã xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ.

Ngoại trưởng Gemba cho biết thêm Nhật Bản dự định đón một phái đoàn chuyên gia hạt nhân của IAEA vào năm 2013 để trao đổi phương thức đóng cửa nhà máy hạt nhân.

Tổng Giám đốc IAEA Yukia Amano nhấn mạnh các biện pháp quan trọng đã được thực hiện để đảm bảo an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân sau sự cố Fukushima, đồng thời khẳng định IAEA sẽ duy trì và thực hiện tất cả những cải tiến cần thiết về an toàn hạt nhân để đảm bảo rằng các vụ tai nạn tương tự sẽ không tái diễn.

[Phát hiện ca nghi ung thư đầu sau sự cố Fukushima]

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày với sự tham dự của các đại biểu đến từ 120 quốc gia và các tổ chức quốc tế liên quan. Dự kiến, kết thúc phiên họp toàn thể trong ngày 15/12, hội nghị sẽ ra văn kiện tổng kết, trong đó nhấn mạnh việc chú trọng các vấn đề an toàn và hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được trong Kế hoạch hành động về An toàn Hạt nhân của IAEA.

Đây là kế hoạch yêu cầu các nước thành viên thực hiện đánh giá an toàn của các nhà máy hạt nhân và nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan giám sát. Bên cạnh đó, vì hạt nhân vẫn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có cả những nước đang phát triển, văn kiện cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các nước thành viên phát triển nguồn năng lượng này trong lĩnh vực nhân sự và cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục