Hội nghị quốc tế về Palestine đưa ra tuyên bố chung

Đại diện các nước và các tổ chức ủng hộ Palestine đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Palestine đoàn kết chống lại “hàng thập kỷ chiếm đóng” của Israel.
Hội nghị quốc tế về Palestine đưa ra tuyên bố chung ảnh 1Khu định cư của người Do thái ở ngôi làng Bờ Tây Anata ngày 6/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, kết thúc Hội nghị quốc tế về Palestine lần thứ 6 tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 22/2, đại diện các nước và các tổ chức ủng hộ Palestine đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở Palestine đoàn kết chống lại “hàng thập kỷ chiếm đóng” của Israel.

Tuyên bố nêu rõ vấn đề Palestine phải là chủ đề hàng đầu và quan trọng nhất của tất cả người Hồi giáo và các nước Arab nhằm khôi phục các quyền của người Palestine và giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tuyên bố nhấn mạnh sự đoàn kết của người Palestine và cuộc kháng chiến chống Israel phải được xem là cách duy nhất để duy trì các quyền hợp pháp của người Palestine.

Những người Hồi giáo và những quốc gia có tư tưởng tự do cần hỗ trợ người Palestine trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Hội nghị quốc tế về ủng hộ cuộc cách mạng của nhân dân Palestine diễn ra trong 2 ngày (21-22/2) tại Tehran nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine trong bối cảnh Israel đang chiếm đóng và mở rộng các khu định cư trên phần lãnh thổ Palestine.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh cuộc cách mạng của người Palestine là một biểu tượng về sự nỗ lực không ngừng của một quốc gia để giành lại các quyền của mình.

Nhà lãnh đạo này nhận định chỉ có thể thiết lập nền hòa bình đúng đắn và toàn diện ở Trung Đông bằng cách chấm dứt sự chiếm đóng các vùng đất của Palestine, khôi phục đầy đủ các quyền của của dân tộc Palestine, trong đó có quyền tự quyết và quyền của người tị nạn được hồi hương.

Trước đó, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã kêu gọi giải phóng hoàn toàn các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng, đồng thời tái khẳng định việc Iran từ chối công nhận sự tồn tại của Nhà nước Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục