Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn bị hoãn sang năm 2017

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã hoãn hội nghị thượng đỉnh 3 bên sang năm tới thay vì tổ chức tại Tokyo vào cuối năm nay như dự kiến.
Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn bị hoãn sang năm 2017 ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Ngày 13/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã hoãn hội nghị thượng đỉnh 3 bên sang năm tới thay vì tổ chức tại Tokyo vào cuối năm nay như dự kiến, trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc rối ren.

Trả lời báo giới, ông Kishida nêu rõ: "Chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vào cuối năm nay. Tuy nhiên do hoàn cảnh, chúng tôi sẽ sắp xếp lại và tổ chức hội nghị tại Nhật Bản vào một thời điểm thích hợp trong năm tới."

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nhấn mạnh hội nghị ba bên là rất quan trọng và bày tỏ hy vọng có thể tổ chức sự kiện này sớm nhất có thể.

Các nguồn tin chính phủ trước đó cho biết hội nghị thượng đỉnh 3 bên thường niên dự kiến được tổ chức vào ngày 19-20/12 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Tuy nhiên, triển vọng diễn ra hội nghị không chắc chắn sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị quốc hội bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội và tạm thời phải chuyển giao quyền lãnh đạo cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn.

Kể từ năm 2008, Nhật Bản, Trung quốc và Hàn Quốc đã luân phiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên, song hội nghị đã bị hoãn trong các năm 2013 và 2014 do những bất đồng giữa ba nước liên quan các vấn đề lịch sử thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Năm ngoái, hội nghị được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhất trí "khôi phục hoàn toàn" cơ chế hợp tác 3 bên, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác tại Đông Bắc Á.

Các nhà lãnh đạo của 3 nước đã nhất trí tạm thời gạt sang một bên những khúc mắc lịch sử để thảo luận những mối quan tâm chung về an ninh và thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục