Hội nghị trù bị quan chức kinh tế cao cấp ASEAN

Hội nghị trù bị các quan chức kinh tế cao cấp ASEAN (SEOM) chuẩn bị cho Hội nghị AEC-4 và các hội nghị liên quan diễn ra ngày 23/8.
Hội nghị trù bị của các quan chức kinh tế cao cấp ASEAN (SEOM) chuẩn bị cho Hội nghị Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4 (AEC-4), Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị liên quan đã diễn ra ngày 23/8 tại thành phố Đà Nẵng.

Trưởng SEOM Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương, ông Lê Quang Lân điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, các quan chức kinh tế cao cấp ASEAN (SEOM) đã rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28/8 tại Đà Nẵng.

Hội nghị SEOM đã thảo luận và thống nhất kiến nghị các bộ trưởng về dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các Hội nghị Bộ trưởng lần này.

Trong số các dự thảo văn kiện dự kiến trình các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, đáng chú ý có ba văn kiện là Báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM-42), Báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên Hội đồng Khu vực thương mại tự do ASEAN lần thứ 24 (AFTAC) và Báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN lần thứ 13 (AEM-AIA 13).

Hội nghị SEOM cũng thảo luận và tiếp tục hoàn thiện các văn kiện cho Hội nghị tham vấn giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng kinh tế các nước đối tác, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, EU và Nga.

Các hội nghị AEC 4 và AEM-42 là các sự kiện thường niên quan trọng nhất của trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2010. Các hội nghị này có sự tham dự của 18 bộ trưởng kinh tế, gồm bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN và tám nước đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, EU, Nga). Ngoài ra còn có sự tham dự của số lượng lớn đại diện giới doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài ASEAN.

Chủ đề của các Hội nghị lần này là “Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cộng đồng vì sự tăng trưởng năng động và bền vững." Điều này khẳng định hướng đi mới của ASEAN là không chỉ coi trọng mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn hướng đến sự phát triển cân bằng, ổn định và bền vững.

Chủ đề này cũng phù hợp với Chủ đề chung của năm ASEAN 2010 là: “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động” và Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về “phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” do Việt Nam đề xuất tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16, tháng 4/2010 tại Hà Nội.

Hội nghị AEM 42 và các hội nghị liên quan là dịp để các bộ trưởng kinh tế ASEAN thảo luận những định hướng lớn, các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN, thực hiện thành công mục tiêu thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 để báo cáo lên Hội nghị AEC 4 và từ đó báo cáo lên các nhà lãnh đạo các nước tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 sẽ họp vào tháng 10/2010 tại Hà Nội.

Nhân dịp này, các bộ trưởng kinh tế ASEAN và các bên đối tác cũng sẽ tiến hành tham vấn nhằm đánh giá việc thực thi các hiệp định khu vực thương mại tự do, thảo luận các biện pháp thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận thương mại mới và xác định hướng hợp tác lớn giữa ASEAN với các đối tác.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ASEAN và Nga sẽ có đối thoại ở cấp bộ trưởng kinh tế nhằm thảo luận định hướng tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục