Hội nghị Ủy ban điều phối Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt

Ngày 12/9, Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ chín Khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Siem Reap của Campuchia.
Hội nghị Ủy ban điều phối Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt ảnh 1Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban điều phối về Tam giác phát triển của Việt Nam Bùi Quang Vinh tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 12/9, Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ chín Khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (Campuchia-Lào-Việt Nam DTA) đã diễn ra tại tỉnh Siem Reap của Campuchia.

Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Thương mại, Chủ tịch Ủy ban điều phối về Tam tác phát triển của Campuchia Sun Chanthol; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban điều phối về Tam giác phát triển của Lào Somdy Douangdy; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban điều phối về Tam giác phát triển của Việt Nam Bùi Quang Vinh đồng chủ tịch hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Hội nghị đánh giá cao kết quả các hội nghị liên quan của Campuchia-Lào-Việt Nam tiến hành từ ngày 9-11/9 như Hội nghị lần thứ bảy về Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch đến Siem Reap, Hội nghị Tiểu ban an ninh-đối ngoại lần thứ bảy, Hội nghị tiểu ban kinh tế lần thứ bảy và Hội nghị cấp chuyên viên (SOM)..., sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, các tỉnh thuộc Campuchia-Lào-Việt Nam DTA trong việc tổ chức Hội chợ thương mại và du lịch từ 1-2/3 năm nay và Diễn đàn thanh niên tại Kro Chec.

Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp để khuyến khích các hoạt động tương tự tiếp tục được tổ chức nhằm tăng cường sự hợp tác và chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại, du lịch… giữa các địa phương thuộc Campuchia-Lào-Việt Nam DTA.

Hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các nước Campuchia-Lào-Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, đối ngoại, tháo gỡ mìn sát thương còn sót lại sau chiến tranh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường nhằm tăng cường hòa bình, an ninh và duy trì phát triển triển trong Campuchia-Lào-Việt Nam DTA.

Hội nghị đã đánh giá cao thành công của Việt Nam khi tổ chức Diễn đàn các đối tác phát triển cho Campuchia-Lào-Việt Nam DTA tại tỉnh Đắc Lắc hồi tháng Tư vừa qua với sự tham gia của 170 đại biểu đến từ các tỉnh của Campuchia-Lào-Việt Nam DTA và các đối tác phát triển.

Kết thúc Hội nghị, ba Bộ trưởng đã ký biên bản kỳ họp, trong đó nhấn mạnh sự hài lòng đối với những tiến bộ của các nước Campuchia-Lào-Việt Nam trong việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch tổng thể.

Tuy nhiên, do thiếu kinh phí và sự điều phối giữa ba nước trong việc thực hiện các ý kiến của các Thủ tướng ba nước tại Hội nghị cấp cao lần thứ bảy ở Vientiane, Lào ngày 12/3/2012, các Bộ trưởng đề nghị các Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) và tất cả các tiểu ban hoàn thành nhiệm vụ của mình trước Hội nghị cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ được tổ chức từ 23-25/11 tại Vientiane của Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục