Hội phụ nữ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác song phương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Inlavan Keobuonphanh khẳng định luôn tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị với Hội phụ nữ Việt Nam.
Hội phụ nữ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác song phương ảnh 1Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Lào Inlavan Keobuonphanh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 7/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Inlavan Keobuonphanhdẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai chúc mừng bà Inlavan Keobuonphanh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và hoan nghênh bà dẫn đầu Đoàn đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng chắc chắn rằng, trên nền tảng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử sau 30 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Inlavan Keobuonphanh đã thông báo kết quả hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước trong thời gian qua; khẳng định Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào luôn phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường các hoạt động hợp tác, hữu nghị, góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội Phụ nữ hai nước; bày tỏ tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ; tích cực phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pimay Lào sắp đến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục