Hội Thánh Tin lành cùng Hà Nội làm sạch môi trường dịp Giáng sinh

Sáng 25/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Hội Thánh Tin lành Hà Nội về công tác phối hợp bảo vệ, làm sạch môi trường.
Hội Thánh Tin lành cùng Hà Nội làm sạch môi trường dịp Giáng sinh ảnh 1(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 25/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Hội Thánh Tin lành Hà Nội về công tác phối hợp bảo vệ, làm sạch môi trường; đồng thời lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của Hội Thánh Tin lành Hà Nội dịp Lễ Giáng sinh năm 2016.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hội Thánh Tin lành Việt Nam và cộng đồng Tin lành Thủ đô nhân thành công của đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Hà Nội tháng 10/2016 và Lễ Giáng sinh 2016 sắp tới.

Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, các sở, ngành của thành phố sẽ phối hợp, hỗ trợ để mùa Giáng sinh năm nay, các hoạt động kỷ niệm của Hội Thánh sẽ diễn ra thành công, bà con đón Giáng sinh trong yên vui, bình an.

Vui mừng thông báo những kết quả về kinh tế-xã hội đạt được thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận đóng góp của đồng bào Công giáo Thủ đô và Hội Thánh Tin lành trong sự phát triển của Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và chỉnh trang, làm đẹp đô thị. Thực hiện chủ trương đó, thành phố đã đầu tư phương tiện hiện đại trong thu gom, xử lý rác thải, chặt tỉa cây xanh và trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn bà con tín hữu Hội Thánh Tin lành Hà Nội tích cực đồng hành cùng nhân dân Thủ đô trong công tác bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại.

Thay mặt Hội Thánh Tin lành Hà Nội và bà con tín hữu, Mục sư Bùi Quốc Phong, Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội trân trọng cảm ơn thành phố Hà Nội đã luôn dành sự quan tâm và tạo điều kiện cho Hội Thánh Tin lành Hà Nội, nhất là trong sự kiện đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Hà Nội tháng 10/2016.

Mục sư Bùi Quốc Phong cho biết, Hội Thánh Tin lành Hà Nội luôn vận động bà con tín hữu tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sống tốt đời đẹp đạo. Vừa qua, Hội Thánh Tin lành cũng tham gia Hội thảo về bảo vệ môi trường do thành phố Hà Nội tổ chức.

Đồng tình với những chủ trương về bảo vệ môi trường, đổi mới phương thức trồng và chăm sóc cây xanh giúp thành phố vừa tiết kiệm, vừa phát huy hiệu quả cao, Mục sư Bùi Quốc Phong đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép bà con tín hữu được góp sức cùng chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ tại những khu phố gần địa điểm của Hội Thánh và bà con tín hữu.

Đồng thời, Hội Thánh tích cực vận động bà con đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; xử lý, khơi thông các cống nước tắc gây ô nhiễm... góp phần làm sạch môi trường của khu, tổ dân phố và Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh sắp tới, Mục sư Bùi Quốc Phong mong muốn tiếp tục được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho Hội Thánh Tin lành Hà Nội tổ chức đêm Thánh nhạc Giáng sinh và mời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố tham dự ngày lễ quan trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục