Hội thảo hợp tác đầu tư Thái Lan vào tỉnh Thừa Thiên-Huế

Các nhà đầu tư Thái Lan cùng trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên-Huế trong các lĩnh vực có nhiều lợi thế như du lịch-dịch vụ, y tế, công nghiệp, bất động sản, nông nghiệp...
Hội thảo hợp tác đầu tư Thái Lan vào tỉnh Thừa Thiên-Huế ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao tặng hoa chúc mừng Thống đốc thủ đô Bangkok Paribatra Sukhumbhand. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 19/3, tại thành phố Huế, đã diễn ra hội thảo hợp tác đầu tư Thái Lan vào tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu, trong đó có hơn 130 đại biểu là các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Thái Lan tham dự.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao và Thống đốc thủ đô Bangkok Paribatra Sukhumbhand chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh Thừa Thiên-Huế là trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc của Việt Nam; nơi có hai di sản "Quần thể di tích Cố đô Huế" và "Nhã nhạc cung đình Huế" được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới.

Thừa Thiên-Huế lại ở vào khu vực có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, nằm trên trục giao thông Quốc lộ 1A, và tuyến đường sắt xuyên Việt, có cảng biển nước sâu

Chân Mây, cửa khẩu nối với nước bạn Lào.

Thừa Thiên-Huế còn được xác định là cực phát triển kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cửa ngõ của tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây nối Myanmar, Thái Lan, Lào với biển Đông.

Để phát huy tiềm năng và lợi thế nêu trên, những năm qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã không ngừng phát huy nội lực và ngoại lực, tận dụng mọi cơ hội để phát triển kinh tế đối ngoài, mở rộng các hình thức thu hút nguồn lực từ bên ngoài, kể cả các lĩnh vực đầu tư trực tiếp, gián tiếp, các hình thức thu hút vốn ODA, NGO, các doang nghiệp nước ngoài.

Tỉnh không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu và triển khai dự án. Hiện đã có các nhà đầu tư lớn của nước ngoài hoạt động có hiệu quả tại Thừa Thiên-Huế như Tập đoàn Banyan tree (Singapore), Tập đoàn Bia Casberg, Tập đoàn Lusk (Hong Kong); Công ty HBI (Hoa Kỳ), Công ty CP (Thái Lan)...

Trong thời gian hội thảo, các nhà đầu tư Thái Lan cùng trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên-Huế; nhất là các lĩnh vực mà địa phương này có nhiều lợi thế như du lịch-dịch vụ, y tế, công nghiệp, thương mại, năng lượng, bất động sản, nông nghiệp.

Tại hội thảo còn diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác giữa các hiệp hội, doanh nghiệp của tỉnh Thừa Thiên-Huế và Thái Lan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần CP Việt Nam và Công ty Cổ phần Lào Việt Thái, hoạt động trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp và dịch vụ.

Dịp này, tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công ty NewGen Airways (Thái Lan) đã khảo sát và thống nhất mở đường bay Bangkok-Phú Bài và ngược lại.

Phía NewGen Airways cam kết sẽ bay thử và bù lỗ trong vòng một năm. Nếu đường bay thành công, sẽ mở ra một thị trường mới đầy tiềm năng để đẩy mạnh khai thác, mở rộng quảng bá du lịch của Thừa Thiên-Huế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục